Ozil bị tẩy chay tại Arsenal vì thói ích kỷ, hợm hĩnh!

Minh Quang (The Sun) |

Tuyển thủ người Đức đang trở thành cái gai trong mắt của chính đồng đội tại Arsenal, sau khi tự cho mình quyền tự do vắng mặt, bỏ mặc đội bóng ở mùa giải này.

Tờ The Sun hôm qua (7/5) tiết lộ, nội bộ CLB Arsenal đang lục đục vì thói kênh kiệu, làm mình làm mẩy của Mesut Ozil. Số 11 của “The Gunners” đang là cầu thủ được nhận lương cao nhất trong lịch sử đội bóng (350.000 bảng/tuần) nhưng đóng góp của tiền vệ này lại không hề tương xứng.

Cụ thể trong 58 trận đấu của Arsenal ở mùa giải năm nay trên mọi mặt trận, Ozil chỉ thi đấu đúng 25 trận! Cựu cầu thủ của Real Madrid đã ngồi ngoài ở vòng bảng Europa League, cúp FA và Carabao Cup. Phần lớn số lần vắng mặt của Ozil được phía Arsenal thông báo là do chấn thương.

5 trận đấu gần đây nhất tại Ngoại hạng Anh, Ozil cũng lặn mất tăm. Dự kiến 2 trận đấu cuối của “The Gunners” gặp Leicester City và Huddersfield cũng sẽ vắng bóng cầu thủ được mệnh danh là “vua kiến tạo” này.

Thậm chí Ozil cũng chẳng buồn tham gia tập luyện với đồng đội trong trận đấu cuối cùng Arsenal chơi trên sân nhà Emirates dưới sự dẫn dắt của HLV Wenger!

Sau trận đấu với Burnley, Ozil bất ngờ thông báo trên mạng xã hội rằng anh đang gặp chấn thương ở lưng nhưng sẽ kịp bình phục để cùng tuyển Đức tham dự World Cup 2018!

Sự vắng mặt bí ẩn của Ozil được các đồng đội tại Arsenal tiết lộ là do cầu thủ này không muốn ra sân, hay nói cách khác số 11 có đặc quyền chọn trận đấu mà mình mong muốn!

Cựu danh thủ của Arsenal – Martin Keown cách đây ít ngày đã lên tiếng chỉ trích Ozil ngày càng trở nên lười biếng và kiêu căng, đặc biệt sau khi được Arsenal dành cho mức lương cao gấp đôi nhiều đồng đội tại Arsenal.

“Tôi không thể nhớ rõ Ozil cáo ốm, chấn thương bao nhiêu lần ở mùa giải này nhưng có một điều tôi chắc chắn là Ozil chưa cống hiến hết sức lực của mình cho Arsenal. Khi có được mức lương như mong muốn, Ozil ngày càng lười biếng và hợm hĩnh”.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại