Ông Zelensky nêu lý do phải triệt thoái khỏi Avdeevka

Hải Yến |

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky gần như cáo buộc các nước phương Tây về việc Nga đã chiếm thế thượng phong trong tình hình ở Avdeevka.

Theo ông Zelensky, hành động của lực lượng Ukraine bị giới hạn về sức mạnh. Việc Ukraine thiếu hụt vũ khí, đặc biệt là pháo binh và khả năng về tầm xa đã cho phép quân đội Nga thích nghi với cường độ hiện tại của cuộc chiến.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Lực lượng vũ trang Ukraine buộc phải rút lui khỏi Avdeevka để tránh bị bao vây.

Ông thừa nhận Lực lượng vũ trang Ukraine đã ở thế phòng thủ kể từ tháng 10 năm ngoái.

Trước đó, Tổng tư lệnh mới của Lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky tuyên bố ông đã quyết định rút các đơn vị Ukraine khỏi Avdeevka.

Đồng thời, chỉ huy nhóm quân Tavria Alexander Tarnavsky cho biết các đơn vị của Lực lượng vũ trang Ukraine đã rời Avdeevka để đến các vị trí đã chuẩn bị trước.

Theo TASS

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại