Ông Vương Nghị thăm Nga – một mũi tên trúng nhiều đích

Hạnh Phúc |

Hôm qua (21/2), nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc, Chủ nhiệm Văn phòng Uỷ ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị đã đến Nga – điểm dừng chân cuối trong chuyến công du châu Âu kéo dài 8 ngày (12-22/2).

Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên sau khi ông Vương đảm nhận trọng trách mới là cố vấn đối ngoại hàng đầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Diễn ra trong bối cảnh quan hệ Trung – Mỹ, Nga - Mỹ... “cơm không lành, canh không ngọt” khiến dư luận đặt nhiều kỳ vọng về chuyến thăm lần này.

Ông Vương Nghị thăm Nga – một mũi tên trúng nhiều đích - Ảnh 1.

Ông Vương Nghị. Ảnh: Reuters.

Ông Vương Nghị đã có ngay cuộc gặp với Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Patrushev. Tại cuộc gặp, hai bên tiếp tục tái khẳng định tầm quan trọng “vững chãi và chịu được mọi thử thách trước sự thay đổi tình hình quốc tế” của quan hệ Nga – Trung, đồng thời nhấn mạnh hai nước sẵn sàng hợp tác cùng có lợi trên mọi lĩnh vực. Dự kiến hôm nay (22/2), ông Vương Nghị sẽ có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và chào xã giao Tổng thống Nga V. Putin.

Diễn ra trong thời điểm nhạy cảm, chuyến thăm Nga của ông Vương Nghị được dự đoán là “mũi tên trúng nhiều đích” trong hoạt động đối ngoại của Trung Quốc .

Thứ nhất, chuyến thăm nhằm khẳng định “mối quan hệ vững chắc” Trung – Nga trong bối cảnh hai nước đều chịu sức ép mạnh từ Mỹ. Trong khi Nga và Mỹ vẫn căng thẳng xoay quanh cuộc xung đột tại Ukraine, thì vụ Mỹ bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc tiếp tục nối dài mâu thuẫn giữa hai bên. Nhiều nguồn tin cho biết, ông Vương Nghị sẽ thảo luận với Tổng thống Putin về chuyến thăm Nga dự kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thứ hai, chuyến thăm Nga lần này cũng được cho là phép thử khả năng cân bằng mối quan hệ thân thiết giữa Bắc Kinh và Moscow, cũng như nâng cao hình ảnh và quan hệ của Trung Quốc với châu Âu. Trong bối cảnh, Trung Quốc công bố tài liệu Sáng kiến An ninh toàn cầu (GSI), với nhiều tham vọng về quản trị an ninh toàn cầu, trong đó sẽ tổ chức một hội nghị cấp cao giữa các bên để giải quyết xung đột tại Ukraine , thì chuyến thăm Nga được coi là một phần trong nỗ lực thúc đẩy mục tiêu này.

Ông John Liu, chuyên gia bình luận của tờ Bloomberg đánh giá: “Kế hoạch hòa bình mà Trung Quốc đưa ra sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào các biện pháp thực tế mà các bên có thể áp dụng nhằm chấm dứt xung đột hiện nay, Trung Quốc cũng phải có các biện pháp thực tế vì sự ủng hộ của Trung Quốc với Nga đã ảnh hưởng đến quan hệ giữa nước này với Mỹ và châu Âu”.

Ngoài ra, chuyến thăm Nga của ông Vương Nghị được cho là tạo đòn bẩy ngoại giao buộc Mỹ phải có các điều chỉnh trong quan hệ Trung – Mỹ, cũng như tăng cường phối hợp với Trung Quốc trong vấn đề Ukraine nhất là trước thời điểm bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm sau.

Có thể thấy quan hệ Nga- Trung đang được trạng thái tốt nhất từ trước tới nay. Hai bên đều ca ngợi quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược song phương đạt tới mức “chưa có tiền lệ" với sự hợp tác chặt chẽ cả về chính trị và kinh tế. Chuyến thăm lần Nga lần này của ông Vương Nghị sẽ tiếp tục là cơ hội để Trung Quốc và Nga thúc đẩy quan hệ song phương vững bước tiến về phía trước, tạo cán cân đối chọi với sức ép từ Mỹ và các nước phương Tây./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại