Ông Trump tố ông Obama ‘cài điệp viên’ vào nhóm tranh cử 2016

Bích Ngọc |

Nhân dịp kỷ niệm 1 năm mở cuộc nghi án Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ 2016, ông Trump viết Twitter tố cáo người tiền nhiệm Barack Obama và FBI “cài điệp viên” trong nhóm tranh cử của ông.

Theo báo Independent, lúc rạng sáng 17.5, Tổng thống Mỹ giận dữ viết Twitter: “Ồ, xem ra lời lẽ từ FBI Obama “DO THÁM CUỘC TRANH CỬ CỦA TRUMP VỚI MỘT TÊN CHỈ ĐIỂM ĐƯỢC CÀI CẮM”.

Chủ nhân Nhà Trắng còn trích dẫn câu nói của một cựu chưởng lý trên đài Fox News: “Andrew McCarthy nói, 'có lẽ không nghi ngờ gì nữa, họ có ít nhất một chỉ điểm báo tin mật trong cuộc tranh cử'. Nếu thế, vụ này còn lớn hơn vụ Watergate!”

Theo tờ báo Anh, việc ông Trump cáo buộc Cục điều tra liên bang (FBI) “cài chỉ điểm” là ám chỉ thông tin của báo New York Times: một “chỉ điểm chính phủ” trong năm 2016 đã nhiều lần gặp phó ban tranh cử Carter Page và George Papadopolous, cựu cố vấn chính sách đối ngoại trong nhóm tranh cử của ông Trump.

Ngày 17.5.2017, cựu Giám đốc FBI Robert Muller được chỉ định làm Công tố viên đặc biệt, chỉ huy cuộc điều tra hai nghi án Nga can thiệp bầu cử tổng thống Nga 2016 và nhóm tranh cử của ông Trump thông đồng với các quan chức Nga.

Tổng thống Trump viết Twitter khác, nhắc lại lời cáo buộc cuộc điều tra này là “Cuộc săn phù thủy lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Hoan hô nước Mỹ, chúng ta đang ở trong năm thứ hai của cuộc săn này... và vẫn KHÔNG THÔNG ĐỒNG, KHÔNG CẢN TRỞ. Sự thông đồng duy nhất là do đảng Dân chủ không thể thắng cử dù chi một đống tiền !”.

Ông Trump còn viết cuộc điều tra này là “cuộc săn phù thủy đáng ghê tởm, phi pháp, và không có trát cho phép”. Ông cũng khẳng định 17 tháng đầu tiên của chính phủ ông là “thành công nhất trong lịch sử Mỹ”.

Thật ra trong năm điều tra đầu tiên, ông Muller đã công bố nhiều cáo trạng, có vài người nhận tội. Cho đến nay, ông Muller đã cáo buộc 4 cựu thành viên nhóm tranh cử bị buộc tội hình sự, trong đó 3 người đã chịu hợp tác với cuộc điều tra nhằm được giảm nhẹ tội.

Trong số bị buộc tội hình sự có cựu Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Michael Flynn (hồi tháng 12 đã nhận tội khai man với FBI và đã hợp tác với cuộc điều tra) và cựu trưởng ban Paul Manafort đang chờ ngày hầu tòa. Con rể ông Manafort đã chịu hợp tác điều tra để được giảm nhẹ tội.

Hai ông Page và Papadopoulos cũng đồng ý hợp tác với cuộc điều tra của ông Muller.

Ông Muller cũng đã cáo buộc 13 công dân Nga và nhiều công ty Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Người phát ngôn Dmitry Peskov của Tổng thống Nga Vladimir Putin ra tuyên bố ngày 17.5, khẳng định cuộc điều tra của ông Muller là chuyện nội bộ nước Mỹ, không phải chuyện nước Nga và ông khẳng định Nga không hề can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016.

Hồi tháng 3, không lâu sau khi nhóm người Nga và công ty Nga bị buộc tội, ông Putin trả lời phỏng vấn của kênh thời sự NBC, nói người Nga “sống tôn trọng luật pháp Nga, không tuân thủ luật Mỹ, và nếu bất kỳ ai thật sự vi phạm luật pháp Nga thì chúng tôi sẽ đưa họ ra trước công lý”.

Nhưng ông Putin cũng nói ngay cả nếu như những người Nga (bị buộc tội) có thật sự can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ, thì ông vẫn không quan tâm vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại