Ông Trump tìm cách đấu dịu với Đảng Cộng hòa

D. Kim Thoa |

Nhằm giảm bớt căng thẳng với các nhân vật "chóp bu" trong đảng, tỷ phú New York lại vừa tuyên bố ủng hộ chủ tịch hạ viện Paul Ryan tái tranh cử.

Theo NBC, trong một sự kiện vận động tranh cử tại bang Wisconsin, tỉ phú Donald Trump lại một lần nữa đảo ngược quan điểm của chính ông khi tuyên bố ủng hộ chủ tịch hạ viện Paul Ryan và thượng nghị sĩ bang Arizona, John McCain trong cuộc tái tranh cử vào Quốc hội của họ.

"Chúng tôi sẽ có những bất đồng, nhưng chúng tôi sẽ bất đồng theo kiểu của những người bạn và sẽ không bao giờ dừng hợp tác với nhau để tiến tới một chiến thắng và quan trọng hơn nữa là tiến tới sự thay đổi thực sự.

Vì thế trong sứ mệnh chung nhằm đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại, tôi ủng hộ chủ tịch hạ viện Paul Ryan của chúng ta", ông Trump nói.

Trái ngược những mỉa mai trước đó với thượng nghị sĩ McCain khi cho rằng ông là "kẻ thất trận" vì đã bị bắt và giam giữ trong cuộc chiến tại Việt Nam, ông Trump lại nói ông "vô cùng tôn trọng" ông McCain vì những đóng góp trong công tác quân vụ tại Thượng viện.

Ông Trump cũng nói hoàn toàn ủng hộ việc tái tranh cử của thượng nghị sĩ bang Arizona.

Ngoài ra, ông Trump cũng tuyên bố sẽ ủng hộ bà Kelly Ayotte, thượng nghị sĩ bang New Hampshire, người ông đã chỉ trích trước đó về những yếu kém của bà trên tờ Washington Post.

"Bà ấy là một ngôi sao đang lên và sẽ tiếp tục là đại diện vô cùng xuất sắc cho những con người tuyệt vời của bang New Hampshire trong một thời gian dài nữa", ông nói.

Tuy nhiên giới quan sát nhận định sự ủng hộ của ông Trump với ba nghị sĩ Đảng Cộng hòa rõ ràng không phải vì lợi ích của họ mà vì mối lợi của tỉ phú này nhiều hơn.

Thực tế cho thấy những chỉ trích trước đó của ông với họ chỉ khiến ông Trump bị "ném đá" tơi bời trong dư luận đảng toàn quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại