Ông Trump làm Tổng thống, nước Mỹ đối mặt với đảo chính quân sự

Hoàng Hà |

Đó là nhận định của James Kirchik trên tờ Thời báo Los Angeles ngày 20/7 và theo bình luận viên gạo cội này, khả năng đảo chính quân sự dưới thời "Tổng thống Donald Trump" là rất lớn.

Trong một bài viết đăng trên tờ Thời báo Los Angeles số ra ngày 20/7, bình luận viên James Kirchik cho rằng cuộc đảo chính quân sự diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ mới đây là một câu chuyện kỳ lạ trong lịch sử thế giới.

Hiện nay là thời điểm để mọi người bình tâm suy xét: nếu "tỷ phú vạ miệng" trở thành Tổng thống, nước Mỹ có rơi vào trạng thái bất ổn định hay không.

Thử suy nghĩ trong bối cảnh như vậy, khi chỉ huy quân đội Mỹ, ông Trump có một số hành vi thiếu thông minh, bất hợp pháp và phi lý tính.

Quân đội Mỹ đã tuyên thệ tuân thủ hiến pháp và phục tùng mệnh lệnh. Như vậy, họ buộc phải lựa chọn giữa tuân thủ hiến pháp và chấp hành mệnh lệnh của một người mà họ không tôn trọng. Khả năng rất lớn là họ sẽ lựa chọn tuân thủ hiến pháp.

Bên cạnh đó, ứng cử viên Tổng thống chính thức của đảng Cộng hòa từng biểu thị nếu như trúng cử sẽ sửa luật cho phép quân đội truy sát các phần tử khủng bố. Hành động này giống như ra lệnh cho quân đội Mỹ phạm tội ác chiến tranh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại