Ông Trump định sa thải công tố viên điều tra Nga, nhưng phải từ bỏ vì thân tín dọa bỏ việc

Ngọc Nguyễn |

Tổng thống Donald Trump từng tìm cách sa thải công tố viên đặc biệt Robert Mueller hồi tháng 6/2017, ngay sau khi ông Mueller mở cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Báo Washington Post cho hay, tổng thống Trump chỉ rút lại quyết định này khi biết cố vấn Nhà Trắng Donald F. McGahn sẽ từ chức nếu ông quyết định như vậy.

Theo nguồn thạo tin trong Nhà Trắng thì ông McGahn dù không trực tiếp "dọa" từ chức với tổng thống, nhưng đã tỏ ra rất rất nghiêm túc với ý định này.

Ông Robert Mueller được Thứ trưởng Bộ tư pháp Mỹ Rod J. Rosenstein đề cử vào vị trí công tố viên đặc biệt sau khi ông Trump sa thải giám đốc FBI James B. Comey. Sau khi nhậm chức, ông Mueller đã nhanh chóng mở rộng quy mô và phạm vi điều tra từ nghi vấn thao túng bầu cử thành xem xét liệu tổng thống Trump có cản trở điều tra hay không.

Thông tin ông Trump định sa thải Mueller bây giờ có thể 1 diễn biến của cuộc điều tra. Phát ngôn viên của văn phòng công tố viên đặc biệt Peter Carr và luật sư cá nhân của tổng thống Trump, ông John Dowd đều từ chối bình luận về nhận định này. Còn cố vấn McGahn chưa đưa ra bình luận gì.

Thượng nghị sĩ Mark R. Warner, người đứng đầu phe Dân chủ tại Ủy ban Tình báo của Thượng viện Mỹ - cơ quan cũng đang tiến hành cuộc điều tra riêng biệt về nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ - đã tuyên bố "sa thải công tố viên đặc biệt là giới hạn mà không tổng thống nào nên vượt qua. Bất kỳ cố gắng nào để loại bỏ công tố viên đặc biệt, miễn tội cho nhân chứng chính, hoặc có các hành động can thiệp vào cuộc điều tra, đều được coi là hành vi lạm dụng quyền lực. Khi đó theo Hiến pháp, tất cả nghị sĩ của hai đảng đều phải có biện pháp ứng phó ngay lập tức".

Cuộc điều tra bước đầu của ông Robert Mueller vào 2 cựu quan chức thân tín của ông Trump. Nguồn: CNN

Theo một quan chức cao cấp tại Nhà Trắng, tổng thống Trump ban đầu khá bình tĩnh khi ông Mueller được bổ nhiệm làm công tố viên đặc biệt.

Trong những tuần tiếp theo, khi ông Trump nói chuyện với một số người bạn và cố vấn, họ đều nói rằng ông Mueller sẽ lục tìm dấu vết trong hồ sơ tài chính cá nhân tổng thống và sau đó phát hiện ra các vấn đề khác, chứ không chỉ việc thông đồng với Nga trong cuộc bầu cử tổng thống. Họ cảnh báo rằng cuộc điều tra có thể kéo dài nhiều năm và nguy cơ phá hỏng nhiệm kỳ đầu tiên của ông.

Do vậy, nhóm pháp lý của tổng thống đã hối thúc ông nên hành động quyết liệt chống lại cố vấn đặc biệt.

Trong cuộc thảo luận nội bộ, tổng thống Trump cũng đồng ý rằng ông Muller đang đối mặt với những xung đột lớn về lợi ích và cân nhắc việc cách chức ông khỏi vị trí công tố viên đặc biệt.

Khi biết được điều này, cố vấn McGahn đã nói nếu tổng thống Trump quyết định sa thải ông Muller thì ông sẽ rời Nhà Trắng. Khi biết thông tin này, ông Trump đã thôi không còn ý định sa thải ông Muller nữa, đồng thời tuyển dụng ngay một đội ngũ tư vấn pháp lý mới để hợp tác điều tra với ông Mueller.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại