Ông Trump bị cấm dùng Twitter để tránh “phỉ báng” đối thủ

Thảo Nguyên |

Sputnik dẫn nguồn báo The Hill đưa tin, các cố vấn của ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump “sa thải” ông khỏi công việc trên trang Twitter riêng của ứng viên này.

Theo đó, Trump đã không được kiểm soát trang của ông trên mạng xã hội, và tất cả các thông điệp đều do cố vấn báo chí của ông chuẩn bị và công bố.

Đặc biệt, đoạn viết về việc Tổng thống Barack Obama không nên tham gia vào chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton, đã được thư ký báo chí của tỷ phú Hope Hicks chấp bút.

"Trang của ôngTrump trong các mạng xã hội có hơn 13 triệu độc giả, chính trị gia đã nhiều lần sử dụng chúng để phỉ báng đối thủ chính trị của mình và cung cấp cho cử tri quan điểm chưa được lọc của ông", The Hill viết.

Theo Sputnik, những lời phát biểu sắc bén của Trump trên trang Twitter "thường là nguồn gốc của cơn đau đầu cho ủy ban vận động tranh cử".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại