Ông trùm buôn chất cấm liên tỉnh ở Sài Gòn lãnh án tử hình

Bảo Minh |

Sau kháng nghị của VKSND TP HCM, cấp phúc thẩm tuyên ông trùm Vũ Xuân Nhật án tử hình về hành vi buôn hơn 4kg ma túy.

Ngày 6/6, TAND cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và quyết định tăng án từ chung thân lên tử hình đối với bị cáo Vũ Xuân Nhật (40 tuổi), bị cáo Lê Đức Thích (48 tuổi, cùng quê Hải Dương) lãnh y án chung thân cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"

Tháng 3/2017, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Vũ Xuân Nhật Và Lê Đức Thích cùng mức án tù chung thân, bị cáo Hà Ngọc Oanh (34 tuổi) 16 năm tù, Nguyễn Thế Mạnh (45 tuổi) 17 năm tù về tội "mua bán trái phép chất ma túy".

Sau đó, Viện trưởng VKSND  TP HCM kháng nghị đề nghị cấp phúc thẩm theo hướng sửa bản án sơ thẩm, tăng hình phạt  từ tù chung thân lên tử hình đối với bị cáo Vũ Xuân Nhật và Lê Đức Thích.

Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 9/2014 đến khi bị bắt Vũ Xuân Nhật mua ma túy ở khu vực cửa khẩu Móng Cái giáp Trung Quốc. Sau đó, Nhật bán lại cho Lê Đức Thích 3 lần, tổng cộng là 3,2kg ma túy đá và 1050 viên ma túy tổng hợp. Số khi mua ma túy, Thích tự phân nhỏ rồi cùng đàn em trực tiếp đi bán lại cho người khác.

Ông trùm buôn chất cấm liên tỉnh ở Sài Gòn lãnh án tử hình - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên phúc thẩm.

Khoảng 19h20 ngày 28/10/2014, Thích và Hà Ngọc Oanh điều khiển xe máy tại ngã tư đường Bạch Đằng - Đinh Bộ Lĩnh (phường 24, Bình Thạnh, TP HCM) thì bị cơ quan chức năng bắt quả tang thu giữ 1.000 viên ma túy.

Ngày 29/10/2014, cơ quan chức năng khám xét nơi ở của Thích tại đường số 6 (quận Thủ Đức, TP HCM) thu giữ hơn 2,9 kg ma túy.  Ngoài ra, tại nơi ở của Thích và Oanh trên đường Diên Hồng (quận Bình Thạnh) thu giữ gần 0,62 kg ma túy. Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thế Mạnh mang theo 2 bao nylon chứa gần 100 gram ma túy tại đường Phan Đăng Lưu (phường 4, quận Bình Thạnh).

Tại phiên tòa, cấp phúc thẩm nhận định mức án chung thân dành cho bị cáo Vũ Xuân Nhật là chưa tương xứng với tính chất, mức độ, và hành vi phạm tội của các bị cáo đã thực hiện. Theo HĐXX, bị cáo Nhật là người giữ vai trò chính trong việc mua ma túy, chủ động phát tán một số lượng ma túy đặc biệt lớn ra ngoài xã hội.

Còn hành vi của bị cáo Thích có phần hạn chế hơn. Bị cáo này còn có tình tiết giảm nhẹ là gia đình có công với cách mạng. Từ đó, HĐXX chấp nhận một phần kháng nghị, tuyên phạt bị cáo Vũ Xuân Nhật mức án tử hình về tội "mua bán trái phép chất  ma túy", Lê Đức Thích giữ nguyên mức án tù chung thân do bị cáo có lý lịch tốt, gia đình có công với cách mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại