Ông Tập lại tiếp tục "xếp sau" ông Putin trong danh sách gửi điện mừng tới Triều Tiên?

Tất Đạt |

Đây là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Trung Quốc – Triều Tiên vẫn đang trong giai đoạn căng thẳng.

Triều Tiên đã tổ chức đón năm mới tại cuộc gala pháo hoa được chủ trì bởi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Đúng thời khắc năm mới, loạt pháo hoa rực rỡ được bắn lên trời đêm dọc bờ sông Taedong, gần quảng trường Kim Nhật Thành và Tháp Chủ Thể ở Bình Nhưỡng, trước sự chứng kiến của nhiều người dân.

Đài truyền hình trung ương Triều Tiên đã phát sóng sự kiện này trong khoảng 15 phút, cho thấy hình ảnh nhiều người dân hân hoan đón chào năm mới tại Bình Nhưỡng.

Tuy vậy, ông Kim Jong Un không xuất hiện trên truyền hình và phát thanh viên cũng không nhắc tới các lãnh đạo quân sự và chính trị khác trong thời khắc quan trọng này.

Bắn pháo hoa năm mới là sự kiện được Triều Tiên tổ chức bắt đầu từ năm 2013, 2 năm sau khi ông Kim Jong Un lên nắm quyền lãnh đạo. Đây được cho là hoạt động giúp cải thiện đời sống tinh thần xã hội, tăng niềm tin của người dân đối với chính quyền.

Cũng trong thông tin được đăng tải, kênh truyền hình nhà nước Triều Tiên đã nhắc tới Tổng thống Nga Vladimir Putin trước Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong danh sách những nhà lãnh đạo gửi điện mừng cho ông Kim Jong Un.

Đây là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Trung Quốc – Triều Tiên vẫn đang trong giai đoạn căng thẳng.

Người dân Triều Tiên đón Tết Dương lịch như thế nào?

Ngoài ra, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cũng liệt kê một loạt các nhà lãnh đạo, nhân vật chính trị quan trọng đã gửi lời chúc mừng năm mới tới Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, họ chỉ được nhắc tới qua chức danh, không được đề cập tên cụ thể. Nội dung các thông điệp cũng được giữ kín.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp Trung Quốc xuất hiện sau Nga trong danh sách thông báo của Triều Tiên. Trước đó, từ năm 2009 tới 2014, Bình Nhưỡng luôn đề cao mối quan hệ đồng minh thân cận với Bắc Kinh bằng việc xuất bản một trang tin riêng để nói về thiệp mừng năm mới quốc gia này nhận được từ Trung Quốc.

Ông Tập lại tiếp tục xếp sau ông Putin trong danh sách gửi điện mừng tới Triều Tiên? - Ảnh 2.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong trong bài phát biểu năm mới. Ảnh: Yonhap

Yonhap dẫn lời các quan sát viên cho biết, hành động của Bình Nhưỡng chứng tỏ mối quan hệ ngoại giao đang đi xuống giữa 2 nước sau khi ông Kim Jong Un xử phạt người chú Jang Song-thaek hồi năm 2013. Ông Jang là một nhân vật có vai trò quan trọng trong xử lí các vấn đề ngoại giao và kinh tế giữa Triều Tiên và Trung Quốc.

Căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh đã tăng cao khi Triều Tiên liên tục phát triển các chương trình hạt nhân và tên lửa. Mới đây, Trung Quốc cũng đã tham gia thực thi các lệnh cấm vận mới theo nghị quyết của Liên Hợp Quốc để hạn chế những động thái khiêu khích vũ trang từ Triều Tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại