Ông Putin vừa đề cử một quan chức ít người để ý làm tân Thủ tướng Nga: Chuyên gia dự đoán kịch bản năm 2024

Hồng Anh |

Sau khi ông Medvedev cùng nội các tuyên bố từ chức, Tổng thống Putin càng khiến dư luận bất ngờ hơn nữa khi công bố tên nhân vật được ông đề cử cho vị trí Thủ tướng Nga.

Ông Mikhail Mishustin, người vừa được Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ lựa chọn cho vị trí Thủ tướng thay cho ông Dmitry Medvedev, là một quan chức chính phủ cấp Bộ trưởng nhưng hầu như không có kinh nghiệm về chính trị, và nhiều nhà phân tích cho rằng ông này có thể chỉ là một "nhà kỹ trị thay thế", Reuters đưa tin.

Vào ngày hôm nay (16/1), Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga sẽ có cuộc họp để đưa ra quyết định đối với ứng cử viên do Tổng thống Putin đề cử. Thông thường, cơ quan này cũng rất hiếm khi có ý kiến trái chiều với ông Putin trong những vấn đề quan trọng.

Ông Mishustin, 53 tuổi, đã giữ chức vụ người đứng đầu Cơ quan Thuế Liên bang Nga kể từ năm 2010, và trước đó ông cũng đã có nhiều năm công tác trong ngành thuế.

Ông đã được chính phủ khen ngợi với thành tích cải thiện quy trình thu thuế và tăng gấp đôi số thuế thu được trong thập kỷ qua: Từ tháng 1 - tháng 12 năm ngoái, Cơ quan Thuế Liên bang Nga đã thu được tổng cộng 20,4 ngàn tỉ rúp (tương đương 331,92 tỷ USD).

Mặc dù đã đạt được những thành tựu đáng nể, nhưng ông Mishustin chưa từng xuất hiện trong những danh sách dự đoán về ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Thủ tướng Nga.

Theo bà Tatiana Stanovaya, học giả tại trung tâm Carnegie Moskva, "ông Mishustin chưa có nhiều kinh nghiệm chính trị hay được nhiều cử tri biết đến, và cũng không thuộc nhóm các quan chức thân cận với Tổng thống Putin".

Học giả này dự đoán rằng sau khi ông Putin mãn nhiệm vào năm 2024, ông Mishustin sẽ không tham gia tranh cử vị trí Tổng thống Nga: "Dường như ông Mishustin chỉ là một nhà kỹ trị thay thế".

Trước đây nước Nga cũng từng có Thủ tướng là các nhà kỹ trị, bao gồm giai đoạn sau khi Tổng thống Putin bước vào nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên.

"[Mishustin] có nhiều điểm tương đồng với các Thủ tướng kỹ trị đầu thập niêm 2000", bà Stanovaya nói.

Hôm thứ 4 (15/1) vừa qua, ông Dmitry Medvedev đã bất ngờ tuyên bố từ chức và giải tán toàn bộ chính phủ Nga sau bài phát biểu Thông điệp Liên bang của Tổng thống Putin, mở đường cho đề xuất sửa đổi Hiến pháp của Tổng thống.

Giới quan sát phương Tây cho rằng động thái mới của ông Putin là tín hiệu cho thấy vị Tổng thống Nga đang "dọn đường" để chuẩn bị cho việc nắm quyền trọn đời.

Ông Putin vừa đề cử một quan chức ít người để ý làm tân Thủ tướng Nga: Chuyên gia dự đoán kịch bản năm 2024 - Ảnh 3.

Ông Mikhail Mishustin. Ảnh: AP

Khúc côn cầu và kỹ sư

Giống như ông Putin, ông Mishustin cũng thích chơi khúc côn cầu và đã tham gia câu lạc bộ khúc côn cầu CSKA Moskva và Liên đoàn Khúc côn cầu Nga.

Sau khi ra trường với tấm bằng cử nhân kỹ sư, ông Mishustin tiếp tục học lên Tiến sĩ kinh tế và sau đó bắt đầu làm công chức cục thuế từ năm 1998. Ông đã giữ chức Thứ trưởng cục thuế Liên bang Nga từ năm 1999 - 2004.

Nhiều ý kiến cho rằng những kiến thức và kinh nghiệm của ông Mishustin trong lĩnh vực công nghệ đã giúp ông đạt được thành công trong việc đưa ngành thuế của Nga vào kỷ nguyên số hóa. Hiện nay việc nộp thuế cho cá nhân và doanh nghiệp tại Nga đã trở nên đơn giản hơn bao giờ hết nhờ quy trình online.

Quy trình số hóa cũng đã giúp giảm thiểu số trường hợp trốn thuế, gian lận thuế ở Nga, và các doanh nghiệp vừa và nhỏ của nước này cũng đã bắt đầu có trách nhiệm hơn.

Được biết, ông Mishustin từng rút lui khỏi cơ quan nhà nước để điều hành doanh nghiệp tư nhân, tuy nhiên trong một cuộc phỏng vấn với báo Vedomosti năm 2018, ông cho biết mình không có dự định quay lại lĩnh vực tư nhân.

"Nhưng nếu định mệnh chọn cho tôi một con đường khác, thì tôi vẫn sẽ làm việc trong lĩnh vực hiện tại: chuyển đổi nền kinh tế kỹ thuật số với những công nghệ mới", ông Mishustin nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại