Ông Putin tuyên bố sẽ tranh cử tổng thống Nga nhiệm kỳ 2018 - 2024

Ngọc Anh |

Theo RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa khẳng định ông sẽ tiếp tục tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Nga 2018, để tìm kiếm cơ hội tiếp tục nhiệm kỳ 6 năm nữa.

"Đúng, tôi sẽ tranh cử để trở thành tổng thống Nga", ông Putin tuyên bố ngày 6/12 trong một cuộc gặp gỡ với các công nhân tại nhà máy sản xuất ô tô lịch sử GAZ (Gorkovsky Avtomobilny Zavod) đặt tại Niizhny Novgorod

Cuộc bầu cử tổng thống Nga 2018 sẽ là lần tranh cử thứ 4 trong sự nghiệp chính trị của ông Putin. Ông đã làm Tổng thống Nga trong hai nhiệm kỳ từ năm 2000 đến 2008, và giữ chức vụ Thủ tướng từ năm 2008 đến năm 2012. Sau đó, ông Putin đã có nhiệm kỳ tổng thống thứ ba sau khi chiến thắng tại cuộc bầu cử năm 2012.

Cho tới trước thời điểm này, ông Putin đã luôn từ chối đưa ra câu trả lời cho ý định tranh cử tổng thống 2018. Truyền thông Nga còn từng đưa tin ông Putin có thể tranh cử với tư cách một ứng viên độc lập.

Hiện tại, tổng thống Putin nhận được sự ủng hộ rất cao của người dân, với hơn 82% người Nga ủng hộ ông, theo cuộc thăm dò mới đây nhất thực hiện vào tháng 9/2017.

Thời gian người dân Nga đi bỏ phiếu bầu tổng thống mới chưa được công bố chính thức, nhưng người ta tin rằng cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 18/3/2018 - đúng thời điểm kỷ niệm sự kiện Crimea thống nhất với Nga.

Hiện tại, cuộc bầu cử tổng thống Nga 2018 đã có khá nhiều ứng viên khác, trong đó số ứng viên nữ nhiều chưa từng có trong lịch sử.

Cận cảnh nơi lưu trú của tổng thống Nga Vladimir Putin khi tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC tại Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại