Ông Putin: Nga sẵn sàng cho cựu Giám đốc FBI James Comey tị nạn chính trị

Thi Anh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin chia sẻ quan điểm về mâu thuẫn giữa Tổng thống Mỹ Trump và cựu giám đốc FBI Comey.

Ông Alexei ở tỉnh Volgograd đã hỏi: Cả thế giới nín thở theo dõi cuộc xung đột giữa Tổng thống Donald Trump và cựu Giám đốc FBI Comey. Trong chuyện này người ta lại nói tới dấu vết Nga. Tổng thống đánh giá thế nào về việc này và liệu sẽ có những hậu quả gì?

Tổng thống Putin cho hay, ông không được đọc chi tiết nội dung điều trần của ông Comey nhưng ông cũng biết một số vấn đề. Ông Putin nói:

"Cựu Giám đốc FBI James Comey nói rằng, có sự can thiệp của Nga vào quá trình bầu cử ở Mỹ dù không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào. Nhưng xin hỏi người Mỹ không gây tác động đến người Nga chút nào ư? Hãy nhìn xem, bất kỳ một điểm nào trên quả địa cầu và mọi người sẽ thấy, ở đó có lợi ích của Mỹ và người Mỹ luôn can thiệp vào nơi đó."

Về tiết lộ của ông Comey rằng mình đã ghi âm lại đoạn hội thoại với Tổng thống Mỹ, ông Putin đã đặt câu hỏi: Hành động ấy thì khác gì "người thổi còi" Edward Snowden, khi anh này tiết lộ chương trình bí mật giám sát công dân của Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA).

Tuy nhiên, Tổng thống Nga đã khẳng định: Nếu vì chuyện đó mà ông Comey bị truy cứu thì Nga sẵn sàng dành cho ông ta cơ hội cư trú chính trị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại