Ông Putin gây bất ngờ lớn khi ngỏ ý hợp tác với Mỹ ở miền Đông Ukraine

Hải Võ |

Thông điệp được Tổng thống Nga Vladmir Putin nhắc đến trong cuộc giao lưu trực tuyến với người dân Nga ngày 15/6.

Trong phần trả lời câu hỏi của ông Konstantin Remchukov, Tổng biên tập Báo Độc Lập (Nga), về hiện trạng và triển vọng hợp tác giữa Nga và Mỹ, Tổng thống Putin cho biết:

"Chúng ta cũng hy vọng vào sự hợp tác xây dựng ở vùng Đông Nam Ukraine. Chúng ta không thể tác động được đối với những dấu hiệu gia tăng đấu tranh chính trị nội bộ ở Mỹ nhưng chúng ta sẵn sàng đối thoại xây dựng."

Thông điệp này của ông Putin là một trong những động thái tỏ thiện chí rất đặc biệt, thậm chí có khả năng mang lại đột phá trong giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, chính sách trừng phạt cứng rắn của Mỹ đối với Nga khiến Moskva trả đũa bằng cách phản đối bất kỳ sự tham dự nào của Mỹ trong giải pháp ngoại giao để xử lý khủng hoảng.

Cho đến nay, các thỏa thuận đạt được ở Ukraine đều thông qua cơ chế đối thoại của "Bộ tứ Normandy", gồm Nga, Ukraine, Pháp và Đức.

Nếu Nga-Mỹ đạt tiến triển trong tăng cường liên hệ tiến tới đối thoại về Ukraine dưới thời Tổng thống Donald Trump, một giải pháp hòa bình được tất cả các bên đồng thuận là hoàn toàn có khả năng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại