Ông Obama chỉ trích "sự trỗi dậy" của ông Trump trong hồi ký sắp ra mắt

Tất Đạt |

"Đối với hàng triệu người Mỹ ái ngại về việc một người da đen làm tổng thống Mỹ, ông Trump dường như là 'liều thuốc' giải tỏa tinh thần cho họ" - ông Obama viết.

Trong cuốn hồi ký chuẩn bị được ra mắt của mình, ông Barack Obama cho rằng "sự trỗi dậy" của ông Donald Trump là phản ứng phân biệt chủng tộc ở Mỹ khi "một người da màu có thể làm chủ Nhà Trắng".

Cuốn sách "A Promised Land" (tạm dịch: Miền đất hứa) của ông Obama sẽ được bán từ ngày 17/11. Trong sách, ông Obama sẽ kể lại sự nghiệp chính trị cũng như các chi tiết về đời sống cá nhân khi còn ở Nhà Trắng. Ngoài ra, cựu tổng thống Mỹ cũng sẽ phản ánh về hành trình trở thành tổng thống và ảnh hưởng của việc đó tới mối quan hệ sắc tộc ở Mỹ.

Theo CNN, ông Obama viết trong sách: "Dường như sự hiện diện của tôi trong Nhà Trắng đã tạo ra một sự hoảng loạn từ sâu thẳm, làm xuất hiện thứ cảm giác rằng trật tự của tự nhiên đã bị phá vỡ".

"Đó chính xác là điều ông Donald Trump hiểu rõ khi ông ta bắt đầu các cáo buộc rằng tôi không sinh ra ở Mỹ và vì vậy không đủ điều kiện để trở thành tổng thống hợp pháp".

"Đối với hàng triệu người Mỹ ái ngại về việc một người da đen làm tổng thống Mỹ, ông Trump dường như là 'liều thuốc' giải tỏa tinh thần cho họ".

Thuyết âm mưu cho rằng ông Obama sinh ra ở ngoài lãnh thổ Mỹ - và do đó không đủ điều kiện để tranh cử tổng thống - đã bắt đầu được lan truyền từ năm 2008.

Tuy nhiên, tới năm 2011, chính ông Donald Trump đã góp phần khiến thuyết âm mưu này lan rộng khi yêu cầu ông Obama cho xem giấy khai sinh.

Ông Trump tiếp tục nói về giả thuyết này trên Twitter trong những năm sau đó.

Ngày 12/5, ông Obama viết: "Hơn ai hết, tôi viết quyển sách này cho những người trẻ - để một lần nữa mời gọi họ thay đổi thế giới, giúp họ tăng thêm ý chí quyết tâm cùng một lượng lớn trí tưởng tượng để mang lại những điều tốt đẹp nhất tới cho nước Mỹ".

Trong cuộc đối thoại với The Atlantic, ông Obama đã kể về tình hình chính trị tại Mỹ.

Ông viết: "Nền dân chủ của chúng ta đang đứng trước bờ vực khủng hoảng. Nhưng tôi hiểu rằng không một cuộc bầu cử đơn lẻ nào có thể giải quyết vấn đề đó. Mỹ đang bị chia rẽ sâu sắc, thách thức đang chồng chất".

"Tôi có niềm tin rất lớn vào ông Joe Biden và bà Kamala Harris, tôi tin họ có nhân cách và năng lực để làm những điều đúng đắn".

Trước đó, cuốn sách hồi kí "Becoming" của bà Michelle Obama cũng đã được xuất bản vào năm 2018. Hết năm 2019, sách bán được hơn 10 triệu bản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại