Ông Nguyễn Thanh Lâm: Có 15 tài khoản trên Youtube chứa hơn 8.000 clip phản động

Hoàng Đan |

Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử đã thông tin như vậy trong buổi gặp với các doanh nghiệp về việc quảng cáo bị gắn vào các nội dung xấu, độc trên Youtube.

8.000 clip có nội dung phản động

Chiều 16/3, Bộ Thông tin và Truyền thông có buổi gặp, làm việc với đại diện các doanh nghiệp và công ty quảng cáo liên quan đến vụ việc nội dung quảng cáo của doanh nghiệp bị gắn vào các nội dung xấu độc trên Youtube.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, theo thống kê chưa đầy đủ, đến ngày 15/3, trên Youtube, có 15 kênh, tài khoản của các cá nhân chưa rõ đằng sau là ai và đã đưa lên tổng cộng hơn 8.000 video clip có nội dung phản động.

"Hiện chúng tôi đang phối hợp với phía công an để làm rõ xem đứng sau các kênh, tài khoản này là ai", ông Lâm nói.

Ông cũng cho hay, chỉ cần xem qua các clip trên những kênh này là người dân Việt Nam thông thường có thể hiểu ngay đó là clip phản động.

Đồng thời, với cách sản xuất rất đơn giản, lấy ảnh của báo chí rồi lấy các bài viết của phần tử phản động, cơ hội, chính trị ở các trang nước ngoài và đọc lên, coi như một clip phát thanh và làm thô sơ vì thế có thể sản xuất nhanh, nhiều, chi phí không đáng bao nhiêu.

"Với 8.000 clip này, thì tổng số lượt xem là khoảng 500 triệu và ngày hôm nay có thể thêm clip cũng như nhiều lượt xem nữa.

Các kênh này có gần 1 triệu lượt đăng ký theo dõi thường xuyên và Google khi bày tỏ thiện chí với Bộ Thông tin và Truyền thông về việc gỡ clip, với tất cả lực lượng ở Singapore và Califonia đến nay đã gỡ được 42 clip.

Trong các clip này có clip có đến hơn 2 triệu lượt xem. Họ gỡ dừng clip sau mỗi lần chúng tôi thông báo. Do đó, xử lý kiểu này là chuyện không tưởng và nguy hiểm vẫn rất còn lớn", ông Lâm nêu rõ.

Cục trưởng Lâm cho biết thêm, hiện nay các clip được Youtube chặn cũng không phải là gỡ xuống mà chỉ là bỏ ra khỏi phần của lãnh thổ Việt Nam, còn các nơi khác vẫn xem được.

"Hiện nay, Google cũng không có công nghệ, thuật toán cho phép phân biệt video nào với video nào nên việc chủ các kênh đặt video ở loại đề tài như gia đình, trẻ em mà thường các công ty quảng cáo chạy sản phẩm vào đó.

Như vậy, làm cho câu chuyện chiến đấu rất phức tạp và mỗi video lại có một loạt đường link kết nối với fanpage Facebook. Với thuật toán này và doanh thu, người theo dõi thì tương lai phát triển của những kênh này rất sáng lạn.

Chính vì vậy, chúng tôi nghĩ đây là câu chuyện dài hơi, cần thêm sự lên tiếng của cộng đồng quảng cáo, sản phẩm Việt, thương hiệu Việt thì mới có giải pháp căn cơ", ông Lâm nhấn mạnh.

Bộ sẽ cùng vào cuộc

Đại diện Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) cũng nêu rõ, ngay khi phát hiện các đoạn quảng cáo chèn trên clip có nội dung xấu độc, C50 đã làm việc với Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử để quản lý.

"Trước hết, các doanh nghiệp, nhãn hàng phải chịu trách nhiệm vì các quảng cáo gắn trên clip vi phạm pháp luật Việt Nam", đại diện Cục C50 nêu.

Ông này cũng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan, chia sẻ thông tin cần thiết để đấu tranh hiệu quả nhất.

Về phía đại diện các doanh nghiệp đều khẳng định sau khi nhận yêu cầu giải trình, cảnh báo của Cục về các clip vi phạm, đã lập tức dừng quảng cáo và chờ đợi cơ chế giải quyết từ công ty quảng cáo và phía đại diện Google.

Các đại lý quảng cáo cũng cho hay, nếu không có sự hợp tác của Google trong việc thay đổi các thuật toán để lọc, kiểm duyệt thì sẽ không ngăn chặn được triệt để tình trạng vi phạm này.

Trước ý kiến của các bên, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn khẳng định vấn đề này hiện không còn là mối lo riêng của ngành quảng cáo Việt Nam, Bộ sẽ cùng vào cuộc, làm việc với Facebook, Google và các doanh nghiệp để tìm giải pháp triệt để khắc phục tình trạng này.

Bộ trưởng cũng kêu gọi cộng đồng sử dụng Internet lên tiếng với Google, Facebook để ngăn chặn các thông tin thất thiệt, giả mạo, xúc phạm cá nhân, doanh nghiệp… vì một môi trường Internet an toàn, lành mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại