Ông Netanyahu: S-300 Nga đến Syria thì Israel vẫn cứ đánh!

Anh Tú |

Israel tuyên bố sẽ vẫn tiếp tục tấn công các mục tiêu của Iran ở Syria bất chấp việc Nga quyết định chuyển giao các hệ thống tên lửa tiên tiến S-300 cho Damascus.

Israel sẽ vẫn tiếp tục tấn công các mục tiêu ở Syria bất chấp việc Nga đã quyết định chuyển giao các hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Damascus.

Đó là tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu với báo giới sau cuộc họp nội các ngày 25/9.

Cụ thể, Quân đội Israel (IDF) sẽ tiếp tục tấn công các vị trí mà họ cho là những mục tiêu quân sự ở Syria có liên quan tới Iran ngay cả khi Syria được trang bị những hệ thống phòng không tiên tiến hơn.

Tuy nhiên, ông Netanyahu cũng nói thêm rằng hoạt động phối hợp an ninh giữa IDF và Quân đội Nga hiện nay sẽ vẫn được duy trì.

Theo ông Netanyahu, các bộ trưởng trong chính phủ Israel đã bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối với quân đội Israel và "cương quyết ngăn chặn sự hiện diện quân sự của Iran ở Syria".

Kết thúc cuộc họp hôm thứ Năm, nội các Israel đã phát đi một thông báo "chia buồn với người Nga" sau vụ chiếc máy bay trinh sát Ilyushin-20 bị một tên lửa từ hệ thống phòng không S-200 của quân đội Syria bắn hạ khiến 15 quân nhân Nga thiệt mạng.

Moscow cáo buộc Tel Aviv đã không kịp thời thông báo cho Nga về vụ tấn công của các máy bay F-16 Israel nhằm vào các mục tiêu ở Latakia, Syria đồng thời cho rằng chiếc Il-20 đã bị Israel lợi dụng làm tấm lá chắn dẫn tới thảm kịch trên.

Sau vụ chiếc Il-20 bị bắn rơi, ngày 24/7 Quân đội Nga tuyên bố sẽ trang bị cho Syria các hệ thống phòng không tiên tiến S-300, một quyết định mà trước đây đã bị trì hoãn theo chính đề nghị của Tel Aviv.

Bộ trưởng QP Nga công bố chuyển giao S-300 cho Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại