Ông Kim Jong Un toan tính gì khi ưu ái bóng hồng quyền lực của giới ngoại giao Triều Tiên?

Ngọc Khánh |

Bà Choe Son Hui vừa được bầu làm Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Triều Tiên. Chức vụ hiện tại của bà được cho là có quyền lực khá lớn.

Bóng hồng quyền lực được đặc cách

Tại ngày họp thứ nhất của kỳ họp thứ nhất Hội nghị nhân dân tối cao khóa XIV nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, bà Choe Son Hui đã được bầu làm Thứ trưởng thứ 1 (cấp bậc cao hơn thứ trưởng) của Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

Theo tờ Rodong Sinmun – cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Lao động Triều Tiên, trong danh sách giới thiệu những ủy viên chính thức của Ủy ban Quốc vụ nước CHDCND Triều Tiên , chức danh của bà Choe Son Hui được biểu thị thành "Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao".

Vị trí Thứ trưởng thứ 1 của Bộ Ngoại giao trước kia do ông Kim Kye Kwan – quan chức chính trong các cuộc đàm phán hạt nhân của Triều Tiên - đảm nhận.

Ông Kim Jong Un toan tính gì khi ưu ái bóng hồng quyền lực của giới ngoại giao Triều Tiên? - Ảnh 1.

Bà Choe Son Hui trở thành Thứ trưởng thứ nhất Bộ ngoại giao sau phiên họp này 11/4. Ảnh cắt từ màn hình

Theo News 1 (Hàn Quốc), sự thăng tiến lần này của bà Choe cho thấy, sự ghi nhận của nội bộ chính quyền Triều Tiên đối với nỗ lực của bà trong lĩnh vực ngoại giao, đặc biệt các cuộc đàm phán phi hạt nhân với Mỹ.

Cũng theo tờ này, chức vụ của bà Choe hiện tại được cho là có quyền lực khá lớn. Bà được bổ nhiệm là ủy viên của Ủy ban Quốc vụ, một cơ quan quản lý giám sát các chính sách đối nội và đối ngoại của Triều Tiên và là ủy viên của Hội đồng Nhân dân Tối cao, cơ quan có quyền tối cao theo Hiến pháp.

Việc cân nhắc đưa bà Choe Son Hui vào đội ngũ đàm phán với Mỹ cùng với cấp trên của bà trong Bộ Ngoại giao là ông Ri Yong Ho - Ngoại trưởng, ông Ri Su Yong– cán bộ chính trị lão thành chuyên trách những vấn đề quốc tế của Triều Tiên và ông Kim Yong Chol - phụ trách chính các cuộc đàm phán Mỹ-Triều cho thấy vị thế của bà đang lớn mạnh dần trong nội bộ đảng Triều Tiên, News 1 đánh giá.

Thông qua quyết định trong phiên họp toàn thể diễn ra vào ngày 10/4 vừa qua, tên của bà cũng đã được điền vào danh sách đội ngũ ủy viên Ban chấp hành trung ương đảng Lao động Triều Tiên. Đây là trường hợp một thành viên cấp thấp được bổ nhiệm trực tiếp vào ủy ban mà không thông qua một ủy ban bầu cử thấp hơn.

Thông điệp tới Mỹ?

Mặt khác, Phó chủ tịch đảng Lao động Kim Yong Chol – người có mặt trong hầu hết các cuộc đàm phán hạt nhân của Triều Tiên vẫn giữ nguyên chức danh trong đợt bầu cử nhân sự lần này. Bên cạnh đó những nhân vật như đại diện đặc biệt trên bàn đàm phán với Mỹ gồm ông Kim Hyok Chol và bà Kim Song Hye không được nhắc đến trong cuộc họp lần này.

Những diễn biến này cũng phản ánh vị thế cá nhân của bà Choe Son Hui đang được cải thiện lớn trong nội bộ Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

Ông Kim Jong Un toan tính gì khi ưu ái bóng hồng quyền lực của giới ngoại giao Triều Tiên? - Ảnh 2.

Những nhân vật có quyền lực cao vào công tác ngoại giao cho thấy đường lối ngoại giao của Triều Tiên sẽ có những biến đổi lớn. Ảnh: KCNA

Điều này được cho là các ông bà Choi Son Hui, Ri Yong Ho, Ri Su Yong – những cán bộ cốt cán trong các cuộc đàm phán hạt nhân của Triều Tiên khi trở thành Ủy viên Ủy ban Quốc vụ viện có thể liên lạc trực tiếp với Chủ tịch Kim Jong Un.

Những khuynh hướng chuyển dịch như thế này trong Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã dần được lộ diện kể từ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần hai tại Hà Nội.

Trước đó bà Choe cùng ông Ri Yong Ho đã mở một cuộc họp báo vào giữa đêm ngày diễn ra thượng đỉnh Mỹ Triều nhằm làm sáng tỏ những lập trường của phía Triều Tiên.

Theo News 1, ngoài các câu hỏi phỏng vấn báo chí chính thức, trong quá trình chấn vấn của các phóng viên thì những câu hỏi đề cập đến "thay đổi trong tâm lí" của Chủ tịch Kim Jong Un cũng đã thu hút rất nhiều sự quan tâm.

Tiếp tục vào ngày 15/3 vừa qua, đáp ứng các yêu cầu của truyền thông nước ngoài, bà cũng đã mở một cuộc họp báo ở Bình Nhưỡng đồng thời nhắc đến "Quyết tâm của nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong Un", và từ đó bà được mệnh danh là "Phát ngôn viên" về các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa của Triều Tiên.

Một số ý kiến cho rằng vòng đàm phán tiếp theo về phi hạt nhân hóa sẽ do Bộ Ngoại giao Triều Tiên - trực thuộc Ủy ban Quốc vụ viên - trực tiếp chịu trách nhiệm.

Đặc biệt các ủy viên bao gồm bà Choi Son Hui và các ông Kim Yong Chol, Ri Yong Ho, Ri Su Yong được cho sẽ thực hiện chỉ thị từ ông Choe Ryong Hae - Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ kiêm Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân tối cao.

Phó Chủ tịch Choe Ryong Hae – được cho đang nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối với tư cách là nhân vật chính trị quyền lực thứ 2 sau Kim Jong Un, khả năng cao sẽ thực hiện những chuyến công du nước ngoài cùng với những nhân vật có vai trò quan trọng trong Bộ Ngoại giao.

Ông Jung Sung Jang - Trưởng phòng Kế hoạch Nghiên cứu của Viện Sejong cho rằng động thái đưa những nhân vật có quyền lực cao vào công tác ngoại giao cho thấy đường lối ngoại giao của Triều Tiên sẽ có những biến đổi lớn, đồng thời, "phản ánh lập trường của ông Kim Jong Un về thái độ tích cực hơn trong các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm giảm bớt những biện pháp trừng phạt".

News 1 dự đoán, việc Phó chủ tịch Choe Ryong Hae được bổ nhiệm vào vị trí cao hơn ông Kim Yong Chol – người đảm nhận chính trong đàm phán với Mỹ dẫn tới khả năng ông Choe Ryong Hae có khả năng cao sẽ thay thế ông Kim Yong Chol trở thành đặc phái viên của Triều Tiên với Mỹ.

Theo các chuyên gia, việc ông Choe Ryong Hae – người được cho là theo phái ôn hòa thay thế - ông Kim Yong Chol, nhân vật đã quen với hình ảnh cứng rắn với Mỹ, nhằm tạo hiệu quả tích cực cho Triều Tiên. Đây được đánh giá như một thông điệp gửi đến Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại