Ông Kim Jong-un tiễn đoàn tàu chở thi thể nạn nhân Trung Quốc về nước

Minh Hạnh |

Chủ tịch Kim Jong-un đã đích thân đến ga Bình Nhưỡng để tiễn đoàn tàu chở các du khách Trung Quốc bị thương và thiệt mạng trong vụ tai nạn xe khách mới đây tại Triều Tiên về nước.

Theo cơ quan thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ra lệnh thu xếp “một chuyến tàu đặc biệt”, chở thi thể những nạn nhân thiệt mạng và những người bị thương trong vụ tai nạn xe khách mới đây trở về Trung Quốc “một cách có trách nhiệm”.

Đoàn tàu rời ga Bình Nhưỡng vào tối thứ Tư, 25/4.

“Chủ tịch Kim nói rằng ông, cùng Đảng Lao động và chính phủ Triều Tiên cảm thấy có trách nhiệm trong vụ tai nạn”, KCNA viết. “Lãnh đạo Triều Tiên một lần nữa gửi lời chia buồn sâu sắc và lời xin lỗi chân thành đối với gia đình các nạn nhân.”

Ông Kim Jong-un tiễn đoàn tàu chở thi thể nạn nhân Trung Quốc về nước - Ảnh 1.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un có mặt tại ga Bình Nhưỡng tối 25/4. Ảnh: Rodong Sinmun

photo-1

Ông đến tận nơi tiễn đoàn tàu chở thi thể những người Trung Quốc thiệt mạng...

photo-2

...và bị thương trong vụ tai nạn xe khách mới đây tại Triều Tiên về nước. Ảnh: Rodong Sinmun

Ông Kim Jong-un tiễn đoàn tàu chở thi thể nạn nhân Trung Quốc về nước - Ảnh 4.

Chủ tịch Kim thăm hỏi những người bị thương trên tàu. Ảnh: Rodong Sinmun

Cũng theo KCNA, Chủ tịch Kim đã yêu cầu các quan chức cấp dưới điều tra kĩ lưỡng nguyên nhân vụ tai nạn, từ đó có những biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn việc một bi kịch tương tự tái diễn.

Vụ tai nạn xe khách xảy ra hôm Chủ nhật, 22/4, tại tỉnh Hwanghae, phía nam Bình Nhưỡng khiến 32 du khách Trung Quốc thiệt mạng và 2 người bị thương nặng.

Vụ việc cũng khiến 4 người Triều Tiên tử vong.

Không lâu sau đó, Chủ tịch Kim đã đến thăm Đại sứ quán Trung Quốc tại Bình Nhưỡng để gửi lời chia buồn, sau đó đến bệnh viện thăm hỏi những người bị thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại