Ông Hun Sen cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, bày tỏ đau buồn về thiệt hại do bão lũ ở miền Trung

Hải Võ |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen mới đây đã trao đổi thư thăm hỏi tình hình ứng phó thiên tai ở Việt Nam và Campuchia.

Trong lá thư chính thức gửi ông Hun Sen đề ngày 18/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia buồn về những mất mát đối với nhân dân Campuchia và tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo và quan tâm sát sao của Thủ tướng Hun Sen, nhân dân Campuchia sẽ vượt qua khó khăn hiện nay.

Thủ tướng Hun Sen cũng gửi thư phúc đáp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong đó bày tỏ cảm ơn lời thăm hỏi của Việt Nam.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ngài về sự quan tâm và cảm thông đối với Chính phủ và nhân dân Campuchia, liên quan đến những thiệt hại về người và tài sản do lũ lụt gây ra sau mưa lớn liên tục ở Campuchia," ông Hun Sen viết trong lá thư đề ngày 26/10.

Thủ tướng Campuchia cũng gửi lời thăm hỏi đến người dân Việt Nam chịu ảnh hưởng của thiên tai.

"Tôi vô cùng đau buồn khi biết thông tin mất mát về người và những người mất tích, cũng như thiệt hại nghiêm trọng về mùa màng và tài sản ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên, đặc biệt tại các tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Trị của Việt Nam, do lũ lụt và lở đất mới đây - gây ra bởi các cơn bão Linfa (bão số 6) và Nangka (bão số 7)."

Ông Hun Sen cũng bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ nhanh chóng phục hồi sau thiên tai.

"Thay mặt Chính phủ và nhân dân Campuchia, tôi xin gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới Ngài và nhân dân Việt Nam, đặc biệt tới các gia đình có người thân bị thiệt mạng do đợt thiên tai này. Tôi tin tưởng rằng, dưới sự chỉ đạo của Ngài, Việt Nam sẽ sớm khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra".

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn cũng gửi thư thăm hỏi tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Ông Hun Sen cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, bày tỏ đau buồn về thiệt hại do bão lũ ở miền Trung - Ảnh 1.

Thư thăm hỏi của Thủ tướng Campuchia Hun Sen gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Tính đến ngày 26/10, các trận lũ tại Campuchia đã ảnh hưởng đến 121 khu vực và đô thị tại 20 trong số 25 tỉnh thành, bao gồm thủ đô Phnom Penh.

Báo cáo từ Ủy ban quốc gia về ứng phó thiên tai Campuchia (NCDM), số người chết do lũ quét tiếp diễn đã tăng lên 43, trong khi hơn 148.000 gia đình và 594.388 người chịu ảnh hưởng. 11.895 gia đình với 47.580 người đã được sơ tán.

Lũ cũng hủy hoại 133.203 nhà cửa, 951 trường học, 307 ngôi chùa, 272.263 hecta ruộng lúa, 96.945 hecta hoa màu cùng nhiều cầu, đường, kênh rạch ở Campuchia.

Trong khi đó, Việt Nam đã khẩn trương tiến hành các biện pháp phòng chống thiên tai và bảo vệ người dân, bao gồm sơ tán hơn nửa triệu người khỏi các khu vực ven biển, khi cơn bão Molave (bão số 9) tấn công. Đây là cơn bão thứ tư ảnh hưởng đến khu vực miền Trung Việt Nam trong vài tuần qua, gây thiệt hại về người và tài sản.

Ông Chheang Vannarith, Viện trưởng Viện tầm nhìn châu Á (Campuchia), nói rằng việc trao đổi thư thăm hỏi giữa lãnh đạo Việt Nam và Campuchia có thể xem là hành động có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thời điểm này, khi cả hai nước đều trong quá trình nỗ lực phục hồi sau đại dịch Covid-19.

"Những lá thư có thể xem là sự ủng hộ rất quan trọng về tình cảm đối với hai nước," ông nói.

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại