Ông Hàn Đức Long tiếp tục đề nghị được xin lỗi

LONG NGUYỄN |

Bị sốc nặng vì sự cố ngoài ý muốn tại buổi xin lỗi công khai hôm 25.4, mới đây, khi sức khỏe vừa có dấu hiệu hồi phục, ông Long và vợ đã đến gõ cửa VKSND tỉnh Bắc Giang đề nghị được tiếp tục xin lỗi.

Tối 8.5, bà Nguyễn Thị Mai – vợ ông Hàn Đức Long xác nhận qua điện thoại với PV Báo Lao Động nội dung kể trên và cho biết, đây đã là lần thứ 2 gia đình gửi đơn đề nghị về việc này.

Bà Mai cho biết, lá đơn đầu tiên gửi ngày 22.3 và gần 20 hôm sau, ông Long nhận được thông báo trả lời của VKSND tỉnh Bắc Giang nêu quan điểm "sẽ nghiên cứu để giải quyết theo quy định của pháp luật".

Tuy nhiên, từ đó tới nay không thấy hồi âm.

“Sáng nay, ông ấy khỏe được một chút, 2 vợ chồng tôi đã xuống VKSND tỉnh gửi đơn đề nghị được công khai xin lỗi việc bị khởi tố, truy tố oan sai về tội Hiếp dâm.

Hôm 25.4 vừa rồi, ông Long mới chỉ được xin lỗi về vụ việc liên quan đến cháu Y. Còn vụ án liên quan đến mẹ con bà N hàng xóm thì chưa thấy đả động gì” - bà Mai nói.

Về diễn biến ngoài ý muốn xảy ra tại buổi công khai xin lỗi, dù thừa nhận với PV rằng gia đình rất buồn, nhưng hiện tại, ông Long chưa có ý định đề nghị được tổ chức xin lỗi lại.

“Chồng tôi nói rằng thôi sự việc đã thế thì mình chấp nhận như thế. Giờ tổ chức xin lỗi lại vừa mất công, lại tiếp tục khơi lại nỗi đau cho gia đình bé Y, như thế thật đáng tội” - bà Mai cho biết thêm.

Được biết, sau hành trình về thành phố để gửi đơn, sức khỏe của người đàn ông 4 lần bị tuyên án tử có dấu hiệu suy giảm. Ông được chỉ định phải tiếp tục nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.

Trước đó, như tin đã đưa, ông Hàn Đức Long vướng lao lý xảy ra từ 12 năm trước. Một tối mùa hè 2005, vợ chồng trẻ ở thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang không thấy con gái 5 tuổi về nhà như thường lệ.

Cả làng đổ đi tìm cháu bé nhưng vô vọng. Sớm hôm sau, người ta phát hiện xác đứa trẻ tại con mương nhỏ cách nhà gần 1km.

Cơ quan điều tra vào cuộc, kết luận cháu bé bị hiếp dâm, giết, song không tìm ra thủ phạm. Tháng 10.2005, cơ quan điều tra nhận được đơn của hai mẹ con tố cáo cùng bị ông Long hiếp dâm.

Nhà chức trách cho hay, khi bị triệu tập, ông Long thú nhận có thực hiện việc này với mẹ con bà hàng xóm, sau đó làm đơn tự thú là thủ phạm hiếp dâm, giết đứa trẻ 5 tuổi.

Tại phiên tòa sơ thẩm đầu tiên vào đầu năm 2007, ông Long bị VKSND tỉnh Bắc Giang truy tố ba tội: Hiếp dâm, Hiếp dâm trẻ em, Giết người.

Tuy nhiên, bản án sơ thẩm tuyên tháng 3.2007 lại xác định ông không phạm tội Hiếp dâm. Với hai tội còn lại, ông Long phải nhận án tử hình.

Và việc khép tội cùng mức án được giữ nguyên tại 3 phiên xét xử sau đó, dù ông Long liên tục kêu oan. Ngày 20.11.2014, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao tuyên hủy bản án kết tội, yêu cầu điều tra lại vụ án.

Ngày 20.12.2017, VKSND tỉnh Bắc Giang phủ quyết toàn bộ kết luận điều tra lại vụ án của Công an tỉnh Bắc Giang, qua đó xác định không đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự với Long.

Cùng hôm đó, ông Long được rời trại giam về nhà sau hơn 10 năm bị bắt. Vụ án được đình chỉ điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại