Ông già 70 tuổi hiếp dâm bé gái bị kết án 12 năm tù giam

Văn Tiên |

Trong lúc nhậu say xỉn, ông già 70 tuổi thấy cháu bé 9 tuổi đi lang thang một mình trên đường về nên đã dung vũ lực uy hiếp cháu bé vào hẻm để thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 31-5, TAND Cấp Cao TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Bài (70 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Theo cáo trạng, Trần Văn Bài làm nghề lượm ve chai để sinh sống tại xã Bàu Trâm, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai và bị tàn tật cụt mất cánh tay trái.

Khoảng chiều ngày 6-7-2016, sau khi nhậu xong, Bài đi bộ về nhà thì nhìn thấy cháu P.T.Q.N. (SN 2007) đi trên đường mà không có người lớn đi cùng, xung quanh vắng người qua lại nên lão già 70 tuổi nảy sinh ý định hiếp dâm.

Để thực hiện hành vi đồi bại, dù bé N. không chịu theo Bài về nhà chơi sau lời dụ dỗ, Bài đã dùng vũ lực, uy hiếp bé gái để dắt vào hẻm tối gần đó để hiếp dâm.

Thấy ông già sờ soạng trên người, bé N. hoảng hốt la lên. Nghe tiếng kêu la, người quen của bé N. chạy ra phát hiện sự việc liên hô hoán mọi người bắt giữ Bài giao cho công an.

Sau quá trình bắt giữ, khởi tố điều tra, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Bài 12 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Sau bản án này, đại diện bị hại có đơn kháng cáo xin tăng mức bồi thường và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tuy nhiên, tại phiên tòa xét xử sáng 31-5, bị cáo Bài không chấp nhận mức bồi thường thêm thiệt hại cho phía gia đình nạn nhân.

Sau quá trình nghị án, HĐXX xét thấy vụ án không có tình tiết mới nên đã tuyên y án 12 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em" đối với bị cáo Trần Văn Bài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại