Ông Đoàn Ngọc Hải nói trước đó chưa "trảm" 48 bãi giữ xe vì vướng 2 văn bản của lãnh đạo

P.N |

Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, việc chấm dứt các bãi giữ xe "sân sau" của quận 1 sẽ đụng chạm đến các cá nhân, nhóm lợi ích nhưng ông sẽ kiên quyết dẹp bỏ ngay trong hôm nay.

Trưa hôm nay (11/1), sau khi cho biết sẽ "đình chỉ ngay" 48 bãi giữ xe trên vỉa hè do các phòng ban, đoàn thể, phường… của quận 1 (TP.HCM) đứng tên, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 đã nói lý do trước đó chưa xử lý các bãi giữ xe này.

Ông Hải thông tin trên báo VnExpress, ông "không thể đưa đoàn liên ngành đi kiểm tra" vì vướng 2 văn bản của lãnh đạo quận. Thực tế, ông nhiều lần đề xuất quận dẹp bỏ những bãi này nhưng chưa được chấp thuận.

"Tôi nhiều lần có ý kiến trong tập thể lãnh đạo về vấn đề này nhưng vẫn có không ít ý kiến trái chiều nên chưa xử lý được.

Nhiều lãnh đạo muốn duy trì các bãi để có chỗ cho người dân đến vui chơi, nhưng thực tế tôi thấy trung tâm đã quá tải lắm rồi. Mặt khác, người dân vẫn có thể chọn cách vào quận 1 bằng phương tiện công cộng, taxi...", Phó chủ tịch quận 1 nêu quan điểm.

Ông Đoàn Ngọc Hải bày tỏ trên báo Trí thức trẻ, việc chấm dứt các bãi giữ xe nói trên sẽ đụng chạm đến các cá nhân, nhóm lợi ích nhưng ông sẽ kiên quyết dẹp bỏ ngay trong hôm nay.

Ông Đoàn Ngọc Hải nói trước đó chưa trảm 48 bãi giữ xe vì vướng 2 văn bản của lãnh đạo - Ảnh 1.

Một bãi giữ xe trên vỉa hè ở địa bàn quận 1.

Trước đó, trong nhiều lần dẫn đầu đoàn liên ngành xuống đường lập trật tự vỉa hè, ông Đoàn Ngọc Hải đã rút giấy phép, cho dừng hoạt động hàng chục bãi giữ xe hết phép, sai phép, mất mỹ quan đô thị.

Trong đó có nhiều bãi thuộc các cơ quan ban ngành của quận 1 như: bãi xe bên hông UBND quận 1 (thuộc Công đoàn Văn phòng Ủy ban), bãi xe sau lưng Nhà hát thành phố (thuộc Công đoàn Đội Trật tự đô thị), bãi xe của Thanh tra, phòng Tài chính…

Tuy nhiên, tháng 10/2017, Chủ tịch UBND quận 1 ban hành hai quyết định, giao việc dẹp vỉa hè cho các phường, ông Đoàn Ngọc Hải chỉ ra quân khi các phường đề xuất và được chủ tịch UBND quận đồng ý.

Thời điểm đó, ông Hải nói trên báo Pháp luật TP.HCM, các quyết định này chẳng khác nào "trói chân" ông và đoàn công tác của ông trong việc thực hiện nhiệm vụ, "vì tôi xin được lệnh đi dẹp vỉa hè thì người ta đã rút hết rồi".

Sáng 8/1, ông Đoàn Ngọc Hải gửi đơn xin từ chức Phó chủ tịch UBND quận 1, thôi Ủy viên Ban thường vụ quận ủy, thôi ban chấp hành Đảng bộ và Hội đồng nhân dân quận.

Lý do được ông Hải trình bày là không thực hiện được lời hứa với nhân dân trong việc dẹp vỉa hè, lập trật tự đô thị.

Trên báo Zing.vn ngày 11/1, bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó chủ tịch UBND quận 1, cho biết ông Đoàn Ngọc Hải vẫn đang đi làm bình thường sau khi có đơn từ chức.

"Anh Hải vẫn đang phụ trách mảng đô thị nên mọi công việc liên quan đến đô thị anh Hải sẽ quyết định và giải quyết", bà Hường nói với nguồn trên.

Nữ tổ trưởng đô thị phường Tân Định bị ông Đoàn Ngọc Hải đề nghị luân chuyển

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại