Ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo cưỡng chế, người dân sống trong chung cư cũ rưng rưng nước mắt vì... tiếc của

Viết Dũng |

Sáng 7/6, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM) dẫn đầu đoàn liên ngành quận tiến hành cưỡng chế một số hộ hiện vẫn còn sinh sống tại chung cư xuống cấp.

Theo ghi nhận của PV, tính tới thời điểm hiện tại, có 4 kiot vẫn còn kinh doanh, buôn bán, trưng bày tranh nghệ thuật trong chung cư 60 tuổi ở số 23 Lý Tự Trọng, quận 1, TP.HCM. Trong đó, một mặt bằng do hội Mỹ Thuật làm nơi sinh hoạt, triển lãm.

Khi đoàn kiểm tra chuẩn bị làm việc, một người phụ nữ là nhận chủ một căn hộ trong chung cư trên rưng rưng nước mắt đến phân bua với ông Hải.

"Hôm nay nghe anh Hải cùng lực lược chức năng đến cưỡng chế chung cư nên tôi đã thức dạy lúc 5h để chờ gặp. Gia đình tôi mới bỏ 10 cây vàng để sửa chữa chung cư này để làm ăn, buôn bán. Giờ chính quyền đến tháo dỡ thì tiền của gia đình ra sao? Rất mong chính quyền xem xét, giải quyết".

Ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo cưỡng chế, người dân sống trong chung cư cũ rưng rưng nước mắt vì... tiếc của - Ảnh 1.

Người phụ nữ rưng rưng nước mắt đến phân bua với ông Hải.

Ông Hải giải thích, chính quyền đã có thông báo rất lâu về việc di dời chung cư 23 Lý Tự Trọng. "Như chị đã thấy, đây là chung cư cũ, có nguy cơ đổ sập, trần nhà dột nát, nứt nẻ… Chị phải nghiêm túc chấp hành. Tôi làm cũng vì muốn bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân. Vấn đề của chị chính quyền sẽ có xem xét giải quyết sau", ông Hải nói.

Chủ căn hộ sau đó vui vẻ bắt tay và cảm ơn Phó chủ tịch quận 1.

Sau đó, ông Hải chỉ đạo lực lượng chức năng thử hệ thống điện, rà soát lại một lượt các căn hộ trước khi cưỡng chế.

Theo đánh giá của Công ty Cổ Phần Kiểm định Xây dựng Sài Gòn, chung cư đang rơi vào tình trạng nguy hiểm, cần tháo dỡ khẩn cấp. Chất lượng công trình ở khối A chỉ còn đảm bảo 40% và khối B còn 46%. Khả năng chung cư sụp đổ đè chết người rất cao.

Ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo cưỡng chế, người dân sống trong chung cư cũ rưng rưng nước mắt vì... tiếc của - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đọc quyết định cưỡng chế một số căn hộ tại chung cư 23 Lý Tự Trọng.

UBND quận 1 đã bố trí tái định cư cho 77 hộ dân, tuy nhiên chỉ có 5 hộ nhận nơi tạm cư tại khu vực Bến Vân Đồn, quận 4, số còn lại đều tự lo.

Chung cư đã xây dựng hơn 60 năm, có diện tích hơn 1.200m2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại