Ông Biden cảnh báo Tổng thống Mỹ tương lai về Trung Quốc

Không những chỉ trích quan điểm chính sách đối ngoại của ông Trump, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden còn cảnh báo Tổng thống tương lai về khả năng Trung Quốc thay thế vị trí của Mỹ ở châu Á.

Truyền thông Mỹ cho hay hôm 20/6 vừa qua, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị thường niên của Trung tâm An ninh Mỹ mới (CNAS).

Theo Politico, ông Biden đã chỉ trích chính sách đối ngoại của tỷ phú Donald Trump, cho rằng quan điểm của ứng cử viên Tổng thống tiềm năng thuộc đảng Cộng hòa từ việc xây dựng tường ngăn biên giới với Mexico, cấm người Hồi giáo vào Mỹ tới chủ trương nồng ấm hơn với Tổng thống Nga V. Putin đều có vấn đề nặng và sẽ gây ra tổn hại nghiêm trọng.

Đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ông Biden nhấn mạnh cho dù là về thương mại, an ninh hàng hải, vấn đề Biển Đông hay vấn đề không phổ biến hạt nhân ở Đông Bắc Á, Mỹ đều phải phát huy vai trò lãnh đạo thông qua việc đề ra quy định, nếu không đối thủ của Mỹ sẽ nhanh chóng lấp chỗ trống.

Ông Biden cũng cảnh báo Tổng thống kế nhiệm rằng Mỹ là quốc gia Thái Bình Dương, cho nên, châu Á rất quan trọng với Mỹ và Mỹ không thể gánh vác nối trách nhiệm của việc coi nhẹ châu Á.

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) tối 21/6 (theo giờ Mỹ) dẫn lời ông Biden cho biết thêm nếu Mỹ không hiện diện ở châu Á, chỉ cần dựa vào sức mạnh và diện tích, Trung Quốc sẽ lấp đầy chỗ trống này. Đương nhiên, điều đó không phù hợp với lợi ích của Mỹ.

Cũng giống như ông Barack Obama, Tổng thống kế nhiệm cũng phải đối mặt với mối quan hệ vừa tìm kiếm hợp tác đột phá vừa cạnh tranh gay gắt với Trung Quốc. Đây là hai mặt cùng tồn tại, nếu chỉ nhìn thấy một mặt sẽ là thiển cận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại