Olympic Rio: Đằng sau lễ khai mạc hoành tráng là bạo loạn

Khánh Linh |

Hơi cay đã được cảnh sát sử dụng để trấn áp cuộc biểu tình của người dân Brazil gần nơi diễn ra màn khai mạc Olympic Rio 2016.

Những người biểu tình phẫn nộ trước sự hiện diện của quyền tổng thống Brazil Michel Temer tại buổi lễ.

Biểu tình cũng đã nổ ra trên khắp Brazil vào đêm khai mạc thế vận hội Rio 2016. Ở São Paulo, thành phố lớn nhất của đất nước, người dân tụ tập phản đối sự tiêu xài hoang phí cho Olympic trong khi quốc gia này đang rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử.

Khoảng 50 người biểu tình tập trung gần Bảo tàng Mĩ thuật đã bị cảnh sát bắt giữ.

Cuộc biểu tình lớn nhất diễn ra tại Parca Afonso, gần với sân vận động Maracana, địa điểm diễn ra màn khai mạc Thế vận hội. Hàng ngàn cảnh sát và binh lính đã được huy động để ngăn cản đoàn người tiến vào phía trong sân vận động. Cảnh sát đã phải bắn hơi cay vào giữa đám đông để kiểm soát tình hình.

Olympic Rio: Đằng sau lễ khai mạc hoành tráng là bạo loạn - Ảnh 1.

Tuy vậy, lực lượng chức năng Brazil đã không thể ngăn cản một cuộc biểu tình lớn tại Copacabana trước đó và khiến đoàn rước đuốc Olympic phải đi theo đường khác. Đoàn người giận dữ tập trung quanh bãi biển và hét đồng thanh "Fora Temer" (Temer biến đi) và yêu cầu sự trở lại của tổng thống bị lật đổ Dilma Rousseff.

Thế vận hội năm nay đang gây ra rất nhiều xung đột ở Brazil. Olympic sẽ bế mạc trước phiên xét xử cựu tổng thống Dilma Rousseff một tuần. Bà Rouseff và người tiền nhiệm Luis Inacio ‘Lula’ da Silva đã bị cáo buộc dính líu tới một bê bối tham nhũng hiện đang tàn phá công ty dầu nhà nước Petrobras.

Để thêm dầu vào lửa, Brazil hiện đan phải hứng chịu cuộc suy thoái kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử quốc gia này kể từ thập niên 30 của thế kỷ trước và phải đang chống chọi với sự bùng phát của bệnh dịch Zika.

Việc tổ chức Thế vận hội tại đây đã gây ra sự phẫn nộ sâu sắc với người dân địa phương. Rất nhiều khu nhà ổ chuột đã bị phá dỡ để xây dựng khu thể thao phục vụ cho Olympic tại Barra de Tiiuca.

Olympic Rio: Đằng sau lễ khai mạc hoành tráng là bạo loạn - Ảnh 2.

Người biểu tình Brazil đốt áo, phản đối Olympic.

Olympic Rio: Đằng sau lễ khai mạc hoành tráng là bạo loạn - Ảnh 3.

Một người biểu tình dính hơi cay đang được chăm sóc.

Olympic Rio: Đằng sau lễ khai mạc hoành tráng là bạo loạn - Ảnh 4.

Hơi cay được sử dụng để trấn áp cuộc biểu tình.

Olympic Rio: Đằng sau lễ khai mạc hoành tráng là bạo loạn - Ảnh 5.

Một người biểu tình bị cảnh sát bắt giữ.

Olympic Rio: Đằng sau lễ khai mạc hoành tráng là bạo loạn - Ảnh 6.

Quân đội được huy động ở mức cao nhất để bảo vệ Olympic.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại