Obama "dám chắc" Putin trực tiếp chỉ huy tấn công bầu cử Mỹ để giúp Trump thắng

Hải Võ |

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 16/12 "ám chỉ mạnh mẽ" Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đích thân giám sát vụ tấn công tin tặc nhằm vào Ủy ban quốc gia đảng Dân chủ (DNC).

Trong cuộc họp báo trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, ông Obama công kích gay gắt nhằm vào Moscow khi gọi Nga là một quốc gia nhỏ và yếu hơn Mỹ, "không sản xuất được thứ gì mà mọi người muốn mua, trừ dầu, khí đốt và vũ khí".

Trả lời câu hỏi về cáo buộc của Washington rằng cá nhân Tổng thống Nga Putin liên quan trực tiếp đến các vụ tấn công mạng nhằm tác động đến kết quả bầu cử Mỹ để giúp ông Donald Trump chiến thắng, Tổng thống Obama thẳng thừng:

"Điều này (tấn công mạng-ND) diễn ra ở các cấp độ cao nhất trong chính phủ Nga... Hiếm có chuyện gì xảy ra ở Nga mà không có bàn tay Vladimir Putin."

Dù vậy, Obama nói rằng ông cũng muốn cho các cơ quan tình báo Mỹ thêm thời gian để đưa ra báo cáo cụ thể, trước khi ông rời cương vị Tổng thống vào 20/1 để nhường chỗ cho ông Trump.

"Các thông tin tình báo nhận được khiến tôi dám chắc rằng người Nga đã tiến hành vụ tấn công mạng nhằm vào DNC và [email của Chủ tịch chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton] ông John Podesta," Tổng thống Mỹ nói trong cuộc họp báo

Obama nhắc lại ông từng cảnh cáo người đồng cấp Nga "hãy dừng lại", khi hai ông giáp mặt ở hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Hàng Châu, Trung Quốc đầu tháng 9 vừa qua.

Cho đến nay, chính phủ Nga bác bỏ mọi cáo buộc tấn công tin tặc để hack hàng nghìn email của đảng Dân chủ, khiến Chủ tịch DNC Debbie Wasserman Schultz phải từ chức và làm lệch hướng cuộc vận động tranh cử của bà Clinton.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại