Ở tù sau câu nói ‘Để tao trả tiền nhậu cho!’

Đại Dũng |

TAND tỉnh Đắk Lắk vừa tuyên phạt Đỗ Văn Tây 15 năm tù về hai tội giết người và cố ý gây thương tích, Tô Mạnh Công 11 năm tù, Phạm Hoàng Phúc hai năm tù cùng về tội cố ý gây thương tích.

Đầu năm 2016, nhóm của Tây và Công ăn nhậu tại quán thịt chó ở thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông thì gặp nhóm của Phạm Hoàng Phúc và Phạm Lê Quang Phong đang ngồi bàn kế bên.

Tàn cuộc, khi nhóm Phúc góp tiền trả tiền nhậu thì Công ngồi bàn bên nói vọng sang: “Đi nhậu mà cũng góp tiền, để đó tao trả cho”. Phong liền nói lại: “Vậy thì mày trả đi!”. Sau câu nói này thì hai nhóm lao vào xô xát, đánh nhau.

Phúc lấy một chén sứ ném thẳng vào đầu Công rồi cùng Phong bỏ chạy. Trên đường đi, Phong và Phúc lẻn vào một tiệm cơ khí lấy hung khí rồi về chặn trước ngõ nhà Công.

Công và Tây về nhà thấy Phong và Phúc chặn ngõ nên chạy vào nhà lấy hung khí. Công bị Phúc đánh vào đầu. Công và Tây tấn công lại Phúc khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Công nhận hết tội thay Tây. Tuy nhiên, đến tháng 6-2016, Công thay đổi lời khai, nói ra sự thật của vụ án.

Công khai Tây với mình là bạn thân, đều đã lập gia đình, có con nhỏ nên muốn một người đi , một người ở nhà lo cho gia đình...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại