Ô tô mất lái lao thẳng vào nhóm người đang đốt lửa trại bên quốc lộ, 2 người thiệt mạng

Ngọc Tú |

Đang đốt lửa bên đường trong đêm Giao thừa, nhóm 7 thanh niên bất ngờ bị xe ô tô lao thẳng vào làm 2 người chết và 5 người khác bị thương.

Ngày 26/2, Đại tá Lương Thế Lộc - Trưởng Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan vẫn đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết và 5 người bị thương xảy ra trong đêm Giao thừa (15/2), tại địa bàn xã Thanh Liên.

Trước đó, gần 24h ngày 15/2, tài xế Nguyễn Quốc Phượng (SN 1971, trú xã Phong Thịnh, Thanh Chương) điều khiển xe ô tô chạy trên Quốc lộ 46C theo hướng từ thị trấn Dùng về nhà ở xã Phong Thịnh.

Ô tô mất lái lao thẳng vào nhóm người đang đốt lửa trại bên quốc lộ, 2 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm trong đêm Giao thừa.

Khi đi đến địa phận xóm Liên Châu (xã Thanh Liên), anh Phượng đánh lái tránh chiếc xe máy ngược chiều nên mất lái, đâm thẳng vào nhóm 7 người đang đốt lửa trại bên đường đón Giao thừa.

Cú đâm mạnh đã hất văng nhiều người. Hậu quả đã khiến chị Nguyễn Thị Hà (SN 1990, trú xã Thanh Liên) tử vong tại chỗ. Riêng chị Nguyễn Thị Liên (SN 1992) do bị thương quá nặng nên đã tử vong sau 2 ngày cấp cứu.

Vụ tai nạn đã làm 5 người khác bị thương gồm: ông Dương Lê Hòa (SN 1954), anh Phan Văn Hoàn (SN 1988), chị Phan Thị Oanh (SN 1987), anh Phạm Văn Tâm (SN 1993), anh Nguyễn Văn Công (SN 1993) cùng trú tại xã Thanh Liên. Các nạn nhân bị đa chấn thương, gãy tay chân.

Ô tô mất lái lao thẳng vào nhóm người đang đốt lửa trại bên quốc lộ, 2 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Các nạn nhân bị thương phải nhập viện cấp cứu sau vụ tai nạn.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an huyện Thanh Chương đã có mặt, phối hợp với người dân địa phương đưa các nạn nhân đi cấp cứu, tổ chức khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Tài xế Phượng được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

"Hiện cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định, hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Phượng.

Sau thời gian tạm giữ, tài xế Phượng được cho tại ngoại để khắc phục hậu quả và chăm sóc các nạn nhân" Đại tá Lộc nói và cho biết, vụ tai nạn có nhiều nguyên nhân, tài xế Phượng vội chạy về để kịp giờ Giao thừa còn các nạn nhân lại đốt lửa trại ngay bên vệ đường.

Được biết, đến thời điểm hiện tại, nạn nhân Phạm Văn Tâm đang tiếp tục điều trị vết thương, còn các nạn nhân khác đã được xuất viện về nhà để chăm sóc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại