Ô tô húc bay 2 thanh niên nghi trộm chó lên tường rào: Hiện trường thê thảm

Thuỷ Tiên |

Sau khi tông xe máy nghi trộm chó, chiếc ô tô lộn vòng trên không trung, tạo ra tiếng động lớn vào giữa đêm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h31' ngày 25/3, hai thanh niên tên Nguyễn Trần Quang, 43 tuổi và Cao Tuấn Vũ, 32 tuổi, chở nhau bằng xe máy đến địa bàn thuộc xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Lúc này, tài xế Lê Hồ Quốc Đạt (27 tuổi, ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) lái ôtô 7 chỗ, chở hai người bạn, từ phía sau phóng vụt lên, tông trúng xe máy của hai thanh niên. 

Quang và Vũ bị hất vào tường rào nhà dân, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, cảnh sát ghi nhận có nhiều xác chó, nghi do hai nạn nhân vừa trộm.

Camera an ninh nhà dân đã ghi lại một phần diễn biến vụ việc. Hình ảnh ghi lại cho thấy, chiếc ô tô chạy với tốc độ rất nhanh, ép sát xe máy chạy cùng chiều vào bức tường rào của nhà dân. Cú tông khiến chiếc ô tô lộn nhào trên cao, khiến cả con ngõ rung chuyển. 

Clip Ô tô truy đuổi sát nút, húc bay 2 thanh niên nghi trộm chó lên rào

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự Lê Hồ Quốc Đạt để điều tra về hành vi điều khiển ô tô vượt không đúng quy định, gây tai nạn giao thông khiến 2 người chết.

Tại cơ quan điều tra, tài xế Đạt khai nhận vừa cùng hai người bạn đi nhậu về. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ. 

Ô tô húc bay 2 thanh niên nghi trộm chó lên tường rào: Hiện trường thê thảm- Ảnh 1.
Ô tô húc bay 2 thanh niên nghi trộm chó lên tường rào: Hiện trường thê thảm- Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn và ảnh hiện trạng xe ô tô

Đoạn video ghi lại một phần tình huống sau khi được đăng tải trên các diễn đàn giao thông đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Theo dõi đoạn clip, nhiều người bày tỏ ý kiến trái chiều trước hành động của tài xế ô tô. Số đông cho rằng hành động của tài xế có thể vi phạm pháp luật.

"Tài xế ô tô vi phạm luật giao thông gây hậu quả nghiêm trọng. Vừa tổn hại bản thân, vừa hư xe. Rủi lỡ trong trường hợp xấu nhất, 2 tên trộm thương vong, tài xế sẽ gánh tránh nhiệm sao đây?", K.L viết. 

"Trộm cướp giờ ghê thật chẳng coi luật pháp ra gì cả. Nhưng cũng lo cho bác tài quá", H.G cho hay. 

"Tấn công tội phạm khi chưa được phép, bị hại có thể chứng minh thiệt hại và gửi đơn kiện lên cơ quan chức năng để đòi lại quyền lợi chính đáng", M.L bình luận. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại