*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Những thay đổi trong hành vi của loài chim đang được các nhà khoa học xem là "lời cảnh báo từ bầu trời".
Hậu quả của kịch bản này quá sức tưởng tượng của chúng ta.
Việc sử dụng quá nhiều thiết bị chiếu sáng vào ban đêm đang gây ô nhiễm ánh sáng trên toàn cầu.
Các nhà khoa học cảnh báo rằng do ô nhiễm ánh sáng, khả năng nhìn thấy vũ trụ vào ban đêm của con người có thể bị xóa sổ chỉ sau 20 năm.
Ngày 20/3, các nhà thiên văn học cảnh báo tình trạng ô nhiễm ánh sáng do số lượng vệ tinh quay quanh Trái Đất gia tăng đang gây ra "mối đe dọa chưa từng có trên toàn cầu đối với tự nhiên".
Ô nhiễm ánh sáng toàn cầu đang gia tăng nhanh chóng khiến số lượng các ngôi sao có thể nhìn thấy bằng mắt thường trên bầu trời đêm giảm hơn một nửa trong vòng 18 năm qua.
Không chỉ dơi và các loài động vật sống về đêm khác phải chịu tác động của ô nhiễm ánh sáng, mà cả con người cũng vậy.
Trong khi nhiều loài đom đóm thích nghi khá tốt với ô nhiễm ánh sáng, một số họ hàng khác của chúng đang loay hoay không thể sinh sản và đứng trước hiểm họa nghiêm trọng.
Khảo sát của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) cho thấy, trên quỹ đạo quay xung quanh Trái đất hiện có hơn 9.200 tấn vật thể nhân tạo.
Những chùm vệ tinh siêu lớn này là mối đe dọa lớn nhất mà thiên văn học hiện đại phải đối mặt.
Mưa sao băng Perseid đẹp nhất năm với thời điểm cực đại lên tới 100 vệt/giờ sẽ thắp sáng bầu trời Trái Đất từ nay đến 24/8.
Trong tháng 12 này, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng không chỉ một mà là hai trận mưa sao băng, cũng như nhật thực hình khuyên và ngày Đông chí.
Tâm điểm