Ở Nga, Netanyahu thẳng thắn trả lời đồn đoán "thay Mỹ bằng Nga"

Ngọc Minh |

Trước khi quay trở về Tel Aviv sau chuyến thăm Moscow, Thủ tướng Israel đã giải đáp những đồn đoán vừa mới dấy lên về việc, đồng minh trong tương lai sẽ vẫn là Mỹ, hay sẽ là Nga.

Trước khi lên đường về nước, kết thúc chuyến thăm Nga, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 8/6 khẳng định, Mỹ vẫn là đồng minh chính của nước này và Nga không thể thay thế được.

Trước báo giới, Netanyahu tuyên bố: "Chúng tôi không muốn, và cũng không có chuyện thay Mỹ (bằng Nga). Mỹ là nền tảng trong quan hệ đối ngoại của chúng tôi".

Chuyến thăm Nga lần thứ 3 trong năm của ông Netanyahu diễn ra nhân dịp kỉ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao, song truyền thông thế giới đang dấy lên những ngờ vực về khả năng Tel Aviv tìm cách thắt chặt hơn quan hệ với Moscow và tránh xa khỏi Washington, đặc biệt là trong thời điểm quan hệ Netanyahu-Obama có nhiều rạn nứt.

Về các lời thổi rằng, những chuyến thăm thường xuyên của mình tới Nga là một phần trong kế hoạch nhằm chọn lại đồng minh lớn, thay thế Washington bằng Nga, Thủ tướng Israel chỉ trích chúng hoàn toàn là "vô nghĩa".

Ông Netanyahu gọi mối quan hệ giữa Israel và Mỹ là "vững chắc", "kiên định", "chúng tôi không tìm kiếm một sự thay thế nào cả", mà chỉ muốn thiết lập các mối quan hệ mạnh mẽ với càng nhiều quốc gia càng tốt.

Để dẫn chứng cho chiến lược này của mình, nhà lãnh đạo Israel đã đề cập tới chuyến thăm sắp tới đến châu Phi: "Israel đang tiến ra thế giới".

Về phần mình, truyền thông Nga trong những ngày qua đã không ngừng dành những lời "có cánh" cho quan hệ hai nước.

Hãng tin Sputnik, trong một bài viết với tiêu đề "Nga có thể thay thế Mỹ trở thành đồng minh chính của Israel tại Trung Đông", tự tin nêu, việc Nga ủng hộ Damascus và Tehran, cũng như việc bán S-300 cho Iran, không ảnh hưởng tới quan hệ Nga - Israel.

Tờ này cũng cho rằng, những lời ca ngợi của Netanyahu - "Nga đang là một cường quốc thế giới và mối quan hệ với Irael sẽ càng mạnh hơn, sâu hơn" - rất đáng quan tâm trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Moscow vẫn còn hiệu lực.

Tổng thống Nga Putin cũng bày tỏ hi vọng về sự hợp tác ngày càng tốt đẹp giữa 2 bên nhờ các sáng kiến mới.

Chuyên gia về Trung Đông Crispin Hawes, giám đốc điều hành hãng phân tích tình báo Teneo Intelligence đánh giá, việc Israel xích lại gần Nga là minh chứng rõ ràng cho thấy mối quan hệ nhiều bất đồng giữa ông Netanyahu với chính quyền Tổng thống Obama.

Cũng theo ông Hawes, các thỏa thuận kinh tế, thương mại giữa Nga và Israel đạt được trong chuyến thăm của ông Netanyahu tới Moscow sẽ là một chiến thắng về kinh tế của nước Nga - vốn đang vật lộn với các lệnh trừng phạt từ phương Tây cũng như tình trạng rớt giá hàng hóa.

Dù thế, chuyên gia Trung Đông khẳng định, "thực tế là không có quốc gia nào có khả năng đóng vai trò lớn như Mỹ", đồng thời cho rằng, nhà lãnh đạo Israel sẽ tiếp tục cố gắng thúc đẩy mối quan hệ mạnh mẽ hơn nữa với tổng thống tiếp theo của Mỹ.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại