Vừa đoạt QBV 2018, Quang Hải đã lại sáng cửa thống trị tiếp năm 2019

Đoàn Dự |

Quang Hải đã đoạt danh hiệu QBV Việt Nam 2018 một cách vô cùng xứng đáng và nhìn vào năm 2019, e rằng danh hiệu này cũng khó thoát khỏi tay ông Vua giải trẻ.

Ông Vua giải trẻ

Đây là biệt danh mà Quang Hải đã có từ lâu, bởi trong tay cầu thủ Hà Nội FC là một bộ sưu tầm rất lớn những danh hiệu trẻ.

Với CLB Hà Nội, Hải đã vô địch U19 Quốc gia năm 2014, 2016. Trong 3 năm 2013, 2015 và 2016, Quang Hải cùng CLB vô địch U21 Quốc gia. Tại U19 Việt Nam, Quang Hải đoạt Á quân U19 ĐNÁ 2014, 2015 và quan trọng nhất là hạng 3 U19 châu Á 2016, thành tích giúp đương kim QBV Việt Nam 2018 cùng các đồng đội đoạt vé chơi tại VCK U20 World Cup 2017.

Cao hơn 1 chút, trên U23 Việt Nam, Quang Hải đã cùng các đồng đội đoạt ngôi Á quân U23 châu Á 2018 và hạng tư Asiad 2018.

Sẽ lại đoạt QBV 2019 nhờ các giải trẻ?

Trong năm 2019, Việt Nam tham gia 2 giải đấu quan trọng đó là vòng loại U23 châu Á và SEA Games.

Ở vòng loại U23 châu Á, chúng ta sẽ chung bảng K với Thái Lan, Indonesia, Brunei (bắt đầu từ 22/3/2019 - 26/3/2019). Trước khi mơ tái hiện tại một VCK U23 châu lục khác hoành tráng như đầu năm nay, dĩ nhiên Quang Hải cùng các đồng đội cần vượt qua được vòng loại.

Dù chỉ là vòng đấu ngoài tuy nhiên giải này chắc chắn cũng sẽ thu hút được sự chú ý của NHM và giới chuyên môn nước nhà, khi U23 Việt Nam đối đầu 2 địch thủ mạnh ở khu vực. Đáng nói nhất, chính Indonesia và Thái Lan là 2 đối thủ khiến Việt Nam bị loại cay đắng ngay từ vòng bảng SEA Games 2017, khiến HLV Hữu Thắng phải từ chức sau đó.

SEA Games vào cuối năm dĩ nhiên là sự kiện quan trọng nhất với bóng đá Việt Nam. Nói như lời HLV Lê Thụy Hải thì chức vô địch SEA Games dù là "ao làng" nhưng còn quan trọng hơn chức vô địch AFF Cup 2018.

Bởi lẽ, chức vô địch ĐNÁ 2018 đã là lần thứ 2 chúng ta lên đỉnh khu vực, nhưng SEA Games thì Việt Nam chưa từng vô địch.

Với việc nhiều đàn anh như Công Phượng, Xuân Trường quá tuổi không thể tham dự, Quang Hải sẽ còn gánh trọng trách nặng nề hơn nữa tại đội U22. Nếu có thể đưa toàn đội tới chức vô địch, cơ hội đoạt QBV lần thứ 2 liên tiếp dĩ nhiên là rất lớn cho Quang Hải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại