Nước láng giềng được Trung Quốc dùng công nghệ tối tân xây đại công trình 17 tỷ USD miễn phí

Minh Tiến |

Trung Quốc đã gây bất ngờ xây miễn phí đại công trình 17 tỷ USD cho một nước châu Á.

Nước láng giềng được Trung Quốc dùng công nghệ tối tân xây đại công trình 17 tỷ USD miễn phí - Ảnh 1.

Trung Quốc là quốc gia sở hữu công nghệ sử dụng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại hàng đầu thế giới. Chính vì vậy, Trung Quốc đã giúp Pakistan xây dựng miễn phí siêu sân bay quốc tế, cơ sở hạ tầng xung quanh khu vực sân bay và một cảng thương mại nước sâu với tổng giá trị lên tới 17 tỷ USD.

Dự án sân bay quốc tế và cảng thương mại nước sâu được xây dựng tại Gwadar ở tỉnh Baluchistan, Pakistan. Trung Quốc đánh giá cao tầm quan trọng của Gwadar trong Hành lang kinh tế Trung Quốc – Pakistan. Đồng thời, các dự án tại Gwada sẽ góp phần thực hiện vành đai và con đường của Trung Quốc để xây dựng con đường tơ lụa mới gồm các tuyến đường thương mại trên đất liền và trên biển đi qua hơn 60 quốc gia ở châu Á, châu Âu và châu Phi.

Các dự án mà Trung Quốc hỗ trợ Pakistan xây dựng sẽ giúp Gwadar trở thành một trung tâm vận tải biển và hải cảng lớn được xây dựng dọc theo các đặc khu kinh tế. Khi đó, các ngành công nghiệp tập trung vào xuất khẩu sẽ vận chuyển hàng hóa đi khắp thế giới. Đặc biệt, mạng lưới liên kết đường ống dẫn năng lượng, đường bộ và đường ray sẽ kết nối Gwadar với các khu vực phía Tây Trung Quốc nhờ các dự án này.

Các dự án này hoàn thành không chỉ cải thiện kinh tế của Pakistan mà còn cho phép nền kinh tế địa phương phát triển nhanh chóng, hơn nữa còn rút ngắn đáng kể lộ trình vận chuyển dầu của Trung Quốc.

Với sự phát triển nhanh chóng của ngành hàng không dân dụng và sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin, công nghệ xây dựng kỹ thuật số ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong các dự án xây dựng sân bay, cảng biển và cơ sở hạ tầng liên quan.

Với các tính năng đổi mới, tiêu chuẩn hóa và hiệu quả cao để nâng cao chất lượng xây dựng các dự án lớn giúp giảm chi phí và tăng hiệu quả . Đặc biệt, với sự ra đời của kỷ nguyên kinh tế kỹ thuật số, xây dựng sân bay thông minh đã trở thành hướng phát triển chủ đạo của xây dựng hàng không dân dụng.

Trung Quốc đã sử dụng những công nghệ hiện đại nhất để giúp Pakistan xây dựng siêu sân bay quốc tế, cơ sở hạ tầng xung quanh khu vực sân bay và một cảng thương mại nước sâu. Cụ thể, Trung Quốc sử dụng Internet vạn vật thông minh, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, cảm biến tổng hợp và nhiều công nghệ khác.

Đặc biệt, hệ thống xây dựng thông minh này kết hợp với gần 1.000 máy móc xây dựng và 20.000 phương tiện để thi công công trình, từ quy trình thiết kế, xây dựng, giám sát và đo lường. Cùng với đó, Trung Quốc sử dụng công nghệ bí mật để truyền và chia sẻ dữ liệu giữa nhiều nền tảng để tránh bị rò rỉ thông tin.

Trong đó, công nghệ định vị độ với chính xác cao đã hiện thực hóa việc xử lý nền móng trong quá trình xây dựng và điều khiển tự động các máy móc hoạt động trơn tru. Thông qua các thiết bị giám sát chuyên nghiệp, các hệ thống tích hợp hỗ trợ giúp thu nhập dữ liệu được tạo ra trong quá trình xây dựng.

Từ đó, phân tích và lưu trữ dữ liệu để tạo thành một hệ thống xây dựng kỹ thuật số tích hợp giám sát. Theo đó, tiến độ xây dựng được kiểm soát, đồng thời thúc đẩy hiệu quả quá trình số hóa, thông tin hóa.

Trong hệ thống giám sát, mọi quy trình được quan sát qua video bao gồm một hệ thống điều khiển chính trung tâm, một hệ thống giám sát video cố định và một hệ thống hiển thị hình ảnh trên màn hình lớn. Lắp đặt camera giám sát tại các khu vực chính và các trạm kiểm tra môi trường trọng điểm. Đồng thời, sử dụng đường truyền mạng để kết nối với nền tảng và giám sát quá trình thi công thông qua PC và thiết bị đầu cuối di động của nền tảng.

Từ đó, các hình ảnh được chụp nhanh, lưu trữ tự động để phân tích thông minh giúp cảnh báo về an toàn thi công, từ đó quá trình thi công được diễn ra nhanh chóng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại