Nước giàu thứ 2 ASEAN đang ‘khủng hoảng’, dự kiến tăng trưởng bằng nửa mục tiêu của Việt Nam

Dy Khoa |

Nước này dự kiến tăng trưởng 2,8% trong năm 2024. Trong khi mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam là 6 - 6,5%,

Mới đây, tờ Bangkok Post dẫn báo cáo của Bộ Tài chính Thái Lan cho biết nền kinh tế nước này dự kiến sẽ tăng trưởng 2,8% trong năm 2024, giảm mạnh so với dự báo trước đó là 3,2%, củng cố nỗ lực của chính phủ nhằm kích thích để vực dậy nền kinh tế mà nước này cho là đang trong "khủng hoảng".

Tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm ngoái cũng giảm đáng kể, theo bộ này chỉ ở mức 1,8%, so với 2,7% trước đó. Thái Lan từng có kinh tế tăng trưởng 2,6% vào năm 2022, hãng tin Reuters nêu.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin, đồng thời là Bộ trưởng Tài chính của vương quốc, đang mong muốn vực dậy nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á bằng cách bơm 500 tỷ baht (14,05 tỷ USD) trong năm nay bằng cách chuyển 10.000 baht (281 USD) cho 50 triệu người Thái để chi tiêu trong vòng sáu tháng. .

Chính phủ cũng đang tìm cách thúc đẩy du lịch, một động lực kinh tế quan trọng, nhằm bù đắp sự yếu kém trong xuất khẩu, một lĩnh vực quan trọng khác, được dự đoán sẽ giảm 1,5% vào năm ngoái.

Bộ Tài chính Thái Lan dự đoán lượng khách nước ngoài vào năm 2024 là 33,5 triệu, giảm nhẹ so với kỳ vọng trước đó là 34,5 triệu và dự báo xuất khẩu sẽ tăng 4,2% trong năm nay, so với dự báo trước đó là 4,4%.

Bộ này cho biết trong một tuyên bố rằng nền kinh tế dự kiến sẽ tăng trưởng nhanh hơn năm ngoái nhờ xuất khẩu, dịch vụ và lượng khách du lịch cao hơn.

Riêng có Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự kiến mức tăng trưởng 2,5% vào năm 2023 cho Thái Lan, thấp hơn mức dự báo tháng 11 là 2,7%, nhưng đánh giá cao mức tăng trưởng năm 2024 là 4,4%, cao hơn mức dự báo 3,6% vào tháng 11.

Trong một tuyên bố ngày 22/1, tổ chức này cho biết: “Tăng trưởng dự kiến sẽ tăng nhanh trong thời gian ngắn vào năm 2024, do nhu cầu bên ngoài cải thiện và mức tăng trưởng mạnh mẽ trong tiêu dùng tư nhân được hỗ trợ bởi biện pháp kích thích tài chính của chính phủ”.

Năm 2024: Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 6-6,5%

Hồi tháng 11 năm ngoái, Quốc Hội đã quyết nghị 15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của năm 2024. Cụ thể, tốc độ tăng GDP năm 2024 của Việt Nam từ 6 - 6,5%. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.700 - 4.730 USD. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,1% - 24,2%. Tốc độ tăng CPI bình quân 4 - 4,5%. 

Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 4,8% - 5,3%; tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đạt 26,5%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo khoảng 69%. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%...

Theo Tổng cục Thống kê, GDP Việt Nam năm 2023 ước tăng 5,05% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng GDP của những năm bùng phát đại dịch COVID-19 (2020-2021) và thấp hơn tốc độ tăng GDP những năm còn lại của giai đoạn 2011-2023.

Quy mô GDP của nền kinh tế nước ta tính đến cuối năm 2023 ước đạt khoảng 10,22 triệu tỷ đồng, tương đương 430 tỷ USD. GDP bình quân đầu người năm 2023 theo giá hiện hành ước đạt 101,9 triệu đồng/người, tương đương 4.284 USD, tăng 160 USD so với năm 2022.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại