Nữ Việt kiều ở Sài Gòn bị mất 10.000 USD trong két sắt

Minh Toàn |

Qua những chuyến đi từ thiện, Tài quen với nữ Việt kiều. Sau đó, anh ta lợi dụng sơ hở lấy chìa khoá phòng rồi đột nhập cuỗm 10.000 USD trong két sắt của nạn nhân.

Ngày 8/11, Công an quận 1, TP HCM cho biết vừa bàn giao Nguyễn Võ Anh Tài (SN 1995, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP HCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền về hành vi "trộm cắp tài sản". Nạn nhân là nữ Việt kiều Phan Thanh Helene (SN 1942, quốc tịch Mỹ, trú quận 1).

Theo hồ sơ vụ án, trong những lần đi làm từ thiện, Tài và nữ Việt kiều quen biết, rồi chơi thân với nhau.

Ngày 18/4, cả 2 hẹn nhau ăn sáng tại khách sạn ở đường Đồng Khởi, quận 1. Khách sạn này cũng là nơi nữ Việt kiều lưu trú. Trong lúc ăn sáng, Tài lợi dụng lấy chìa khoá phòng của bà Helene rồi giả vờ đi có việc.

Sau đó, nam thanh niên lên phòng nữ Việt kiều mở két sắt lấy trộm gần 10.000 USD. Lấy được tiền, anh ta xuống tiếp tục trò chuyện với bạn. 

Nữ Việt kiều sau đó lên phòng phát hiện mất tài sản. Từ hình ảnh camera, người này xác định Tài là kẻ gây án.

Nữ Việt kiều chủ động liên hệ Tài yêu cầu trả lại 10.000 USD nhưng anh ta không đồng ý. Bà đã tới công an trình báo. Công an vào cuộc điều tra truy xét Tài nhưng không có kết quả.

Ngày 5/11, công an phát hiện nghi can đang lẩn trốn ở quận 7 nên bắt giữ. Tại cơ quan công an, Tài khai nhận hành vi phạm tội. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại