"Nữ tướng" Việt Nam sắp đối đầu dàn sao đẳng cấp thế giới

WinFat |

Đây là cơ hội để nữ VĐV bóng chuyền Việt Nam này tiếp cận với các trận đấu đẳng cấp thế giới.

Khi nhắc đến bóng chuyền nữ Việt Nam, cả trong lịch sử cũng như ở hiện tại, cái tên huyền thoại không thể thay thế chính là phụ công Nguyễn Thị Ngọc Hoa.

Phụ công sinh năm 1987 đã có 3 mùa giải ở Thai League – Giải bóng chuyền vô địch Thái Lan. Đặc biệt với 2 mùa giải chơi cho Bangkok Glass, Ngọc Hoa đã giành được 2 chức vô địch Thai League và trở thành VĐV đầu tiên của Việt Nam vô địch quốc gia của cả hai cường quốc bóng chuyền khu vực.

Đáng kể nhất, chị đã cùng Bangkok Glass vô địch Giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2015 tổ chức tại Hà Nam cùng danh hiệu "Phụ công xuất sắc nhất". Chiến thắng này đồng nghĩa với việc, Ngọc Hoa sẽ cùng với CLB của mình đại diện cho châu Á tham dự Giải bóng chuyền các CLB nữ thế giới 2016.

Nữ tướng Việt Nam sắp đối đầu dàn sao đẳng cấp thế giới - Ảnh 1.

Ngọc Hoa đang tích cực tập luyện trong màu áo Bangkok Glass

Tham dự giải đấu danh giá tại Philippin từ ngày 18 – 23 tháng 10, Ngọc Hoa sẽ có cơ hội đối đầu với hàng loạt sao thế giới, vừa tỏa sáng rực rỡ tại Olympic Rio đang đầu quân cho các đội tuyển khác nhau trên thế giới.

Nữ tướng Việt Nam sắp đối đầu dàn sao đẳng cấp thế giới - Ảnh 2.

Danh sách các đội tham dự Giải bóng chuyền nữ VĐTG các CLB 2016

Theo như kết quả bốc thăm mới đây, Bangkok Glass sẽ nằm ở bảng B cùng với 3 cái tên khác là: Vakifbank (Thổ Nhĩ Kỳ), Volero Zurich (Thụy Sĩ) và Hisamitsu Springs (Nhật Bản). Và chắc chắn Ngọc Hoa cùng đội bóng Thái Lan sẽ gặp những đội tuyển rất mạnh của châu Âu.

Trong đó, Vakifbank là cái tên được đánh giá cao hơn cả với những hào thủ: ZhuTing, Milena Rasic, Sloetjes, Kim Hill… Đội bóng Thổ Nhĩ Kì sở hữu đến 3 cái tên vừa xuất hiện trong Dream Team tại Rio, cùng với chủ công ghi nhiều điểm nhất của Mỹ: Kim Hill.

Sau Olympic 2016, liên đoàn bóng chuyền thế giới FIVB đã chọn ra Dream Team bao gồm những cái tên xuất sắc nhất của làng bóng chuyền thế giới ở thời điểm hiện tại: chủ công ZhuTing (Trung Quốc) và Mihajlovic (Serbia), phụ công Milena Rasic (Serbia) và Akinradewo (Mỹ), đối chuyền Sloetjes (Hà Lan), chuyền hai Alisha Glass (Mỹ) và cuối cùng là libero Li Lin (Trung Quốc).

CLB đến từ Thụy Sĩ Volero Zurich cũng là đội tuyển rất mạnh với phụ công xuất sắc nhất Olympic Rio Akinradewo. Đại diện cuối cùng của bảng B là Hisamitsu Springs, đội bóng đã bị chính Bangkok Glass loại ở bán kết giải đấu của châu Á trên đất Việt Nam.

Hisamitsu Springs là đội bóng hàng đầu Nhật Bản với những cái tên nổi bật nhất của đội tuyển quốc gia tại Rio vừa qua: Miyu Nagaoka, Yuki Ishii và Risa Shinnabe.

Nói thêm về Bangkok Glass, đội tuyển bóng chuyền số một xứ Chùa Tháp. Là đội bóng mới được thành lập, tuy nhiên đã lên ngôi vô địch liên tiếp ở hai mùa giải gần nhất.

Đội bóng này sở hữu nhiều cái tên xuất sắc của bóng chuyền nữ Thái Lan như phụ công T.Pleumjit, cây chuyền hai G.Pornpun hay chủ công Jutarat – người đã có khá nhiều thời gian chơi bóng ở Việt Nam.

Thêm một giải đấu quan trọng nữa của Ngọc Hoa và Bangkok Glass sẽ tham gia trong thời gian tới là Giải vô địch các CLB nữ Châu Á được tổ chức từ 3 – 11 tháng 9 tại Phillippines. Ở giải đấu này, Bangkok Glass tham dự với tư cách là nhà đương kim vô địch và sẽ phải đối đầu với 11 đội tuyển xuất sắc khác đến từ các quốc gia châu Á.

Được thi đấu ở nhiều giải đấu lớn, được đối đầu với những VĐV hàng đầu thế giới, chắc chắn Ngọc Hoa sẽ tích lũy thêm rất nhiều kinh nghiệm cho bản thân.

Những màn trình diễn của chị sẽ góp phần giới thiệu hình ảnh của bóng chuyền Việt Nam ra toàn thế giới. Điều mà ở cấp CLB hay cấp đội tuyển quốc gia Ngọc Hoa chưa làm được dù chị vẫn luôn được coi là một trong những phụ công hàng đầu châu lục.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại