Nữ thủ khoa Đại học Giao thông Vận tải: Giành 14 học bổng trong 4 năm học

Nhật Minh |

Với điểm trung bình GPA đạt 9,05/10, Ngô Thị Hằng là nữ thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Giao thông Vận tải được vinh danh tại Văn miếu Quốc Tử Giám, tối 10/10.

Ngô Thị Hằng là thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành Quản trị Logistics, Trường Đại học Giao thông Vận tải với điểm GPA đạt 3,79/4 (tương đương 9,05/10), điểm rèn luyện toàn khóa cũng xuất sắc với 95,4/100.

Với thành tích học tập xuất sắc, năng nổ trong các hoạt động phong trào, Hằng là gương mặt thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc của trường được Thành đoàn Hà Nội vinh danh tại Văn miếu Quốc Tử Giám, tối 10/10.

Cảm xúc lâng lâng, Hằng hồ hởi chia sẻ: "Mình rất xúc động khi là gương mặt thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc của nhà trường được Thành đoàn Hà Nội vinh danh. Ngay từ năm thứ nhất, mình đã đặt mục tiêu cho bản thân đó là trở thành thủ khoa, và thật vui khi đã làm được điều đó".

Giành 14 học bổng trong 4 năm đại học

Hằng sinh ra trong gia đình có 3 chị em ở thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa). Bố Hằng nhận thầu các công trình xây dựng ở địa phương, còn mẹ trồng dứa nuôi 3 chị em Hằng ăn học. Hằng kể, nhiều năm trước, gia đình cô liên tục thuộc diện hộ nghèo, dẫu cuộc sống khó khăn nhưng bố mẹ luôn động viên chị em Hằng học hành.

"Ngày ấy cuộc sống khó khăn nhưng bố mẹ lúc nào cũng bảo với chị em mình, thiếu gì thì thiếu nhưng không được thiếu cái chữ. Nhờ sự động viên của bố mẹ nên cả 3 chị em không ai nghỉ học giữa chừng. Giờ em gái đang là sinh viên Đại học Ngoại thương còn cậu em út học lớp 8", Hằng hồ hởi chia sẻ.

Nữ thủ khoa Đại học Giao thông Vận tải: Giành 14 học bổng trong 4 năm học - Ảnh 1.

Ngô Thị Hằng - nữ thủ khoa tốt nghiệp đến từ Thanh Hóa

Nhớ lại những ngày mới đặt chân vào giảng đường đại học, Hằng cũng như bao cô, cậu tân sinh viên khác đều cảm thấy môi trường đại học rất mới lạ. Sau vài tuần làm quen, cô gái xứ Thanh đã kịp thích nghi với cách giảng dạy của thầy cô. Ngoài chăm chú nghe giảng, Hằng luôn dành thời gian ôn bài cẩn thận, nghiêm túc. "Kết thúc học kỳ đầu tiên của năm nhất, điểm trung bình của mình đạt 10/10", Hằng hồ hởi nói.

Ở các kỳ học tiếp theo, cô gái xứ Thanh liên tục đạt điểm xuất sắc như kỳ vọng. Trong 4 năm đại học, Hằng giành tới 14 học bổng các loại. Trong đó, có 7 lần được nhận học bổng dành cho sinh viên xuất sắc của trường; 2 lần được trao học bổng truyền thống sinh viên Giao thông Việt Nam năm 2020 và 2023.

Nữ thủ khoa Đại học Giao thông Vận tải: Giành 14 học bổng trong 4 năm học - Ảnh 2.

Ngô Thị Hằng - thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc được Thành đoàn Hà Nội vinh danh tại Văn miếu Quốc Tử Giám tối 10/10 vừa qua

Ngoài những học bổng này, cô gái xứ Thanh còn 2 lần nhận học bổng Quốc tế Nitori (Nhật Bản); học bổng quỹ Khởi nghiệp của Shark Đỗ Liên và học bổng Lighting Up Your Future của Tập đoàn Deloitte. Mới đây, Hằng còn được nhận học bổng dành cho thủ khoa xuất sắc của Thành Đoàn Hà Nội.

"Nhờ những học bổng này mà suốt từ năm thứ 2 đại học, gần như bố mẹ không phải hỗ trợ chi phí học tập cho mình", Hằng chia sẻ. Cô gái xứ Thanh bật mí, bí quyết để giành được học bổng đó chính là không ngừng nỗ lực. Chỉ cần đủ quyết tâm và nỗ lực đủ nhiều sẽ đạt được điều mình mong muốn.

Nuôi ước mơ trở thành giảng viên

Không chỉ đạt thành tích học tập xuất sắc, Hằng còn năng nổ trong các hoạt động và phong trào. Từ năm thứ Nhất đại học, Hằng đã tranh thủ đi gia sư 3 buổi mỗi tuần để trang trải chi phí học tập.

Bên cạnh đó, Hằng còn tích cực trong các hoạt động của khoa và trường tổ chức, từng là gương mặt Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2022. Cô cũng 2 lần đoạt giải Nhất và Khuyến khích cuộc thi Khởi nghiệp của trường; Á quân cuộc thi Việt Nam tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2022... Từ cuối năm thứ 3 đại học, Hằng là Chủ nhiệm câu lạc bộ Logistics Gen 3 của trường ĐH Giao thông Vận tải.

Nữ thủ khoa Đại học Giao thông Vận tải: Giành 14 học bổng trong 4 năm học - Ảnh 3.

Ngô Thị Hằng trong lễ trao bằng tốt nghiệp của Trường Đại học Giao thông Vận tải

Cuối năm 2022, cô gái xứ Thanh còn vượt qua 4 vòng thi với khoảng 300 ứng viên để trúng tuyển vào vị trí thực tập sinh tại Công ty Honda Việt Nam. Với Hằng, đây là cơ hội tuyệt vời giúp cô được trải nghiệm tác phong làm việc chuyên nghiệp ở một tập đoàn đa quốc gia.

"Sau khoảng thời gian thực tập tại đây, mình trau dồi được khá nhiều kỹ năng như làm việc nhóm, giao tiếp và kỹ năng tiếng Anh cũng trôi chảy hơn rất nhiều...", Hằng bộc bạch.

Nữ thủ khoa Đại học Giao thông Vận tải: Giành 14 học bổng trong 4 năm học - Ảnh 4.

Hằng chụp ảnh khi đang là thực tập sinh tại Công ty Honda Việt Nam

Thời gian tới, Hằng dự tính sẽ học thêm tiếng Trung để du học. Cô gái xứ Thanh ấp ủ ước mơ được trở thành giảng viên trong tương lai gần. "Mình mong muốn sau khi du học về có thể giảng dạy ở một trường đại học nào đó hoặc mở một trung tâm dạy kỹ năng năng mềm và ngoại ngữ", nữ thủ khoa chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại