Nữ thiếu úy công an từ chối chữa ung thư để giữ con đã qua đời

Hoàng Hải |

Sau khi tiến hành mổ bắt con vào ngày 10/7, sức khỏe của chị Đậu Thị Huyền Trâm ngày một yếu và suy kiệt, chị đã trút hơi thở cuối cùng vào chiều nay.

Sau gần 20 ngày mổ bắt con, do sức khỏe ngày một yếu, thể theo nguyện vọng của gia đình, chị Đậu Thị Huyền Trâm (SN 1991) đã được chuyển về nhà ở khối phố 6, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh vào trưa hôm qua, 26/7.

Do sức khỏe ngày một yếu, chị Trâm đã qua đời vào lúc 14h15 phút chiều 27/7 tại quê nhà.

Được biết, chị Đậu Thị Huyền Trâm là thiếu úy công an, công tác tại phòng tham mưu, công an tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi kết hôn, chị Trâm mang thai lần đầu. Khi thai nhi được 19 tuần, trong một lần đi khám bệnh chị Trâm và gia đình vô cùng bàng hoàng khi nhận được tin chị mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.

Nhận được tin dữ từ bác sĩ, chị Trâm và gia đình hết sức buồn rầu. Nhưng chị vẫn cố gắng kiên cường vì đứa con chị đang mang trong bụng và từ chối xạ trị.

Do từ chối điều trị, nên các tế bào ung thư gần như lan rộng khắp cơ thể, khiến sức khỏe của chị Trâm ngày một suy kiệt.

Đến ngày 10/7, chị có dấu hiệu suy hô hấp nặng, vì khối u ngày càng lớn, chèn vào tim, phổi và gan nên Bệnh viện K và Phụ sản Trung ương chỉ định mổ lấy thai cho chị Trâm trong tư thế bệnh nhân ngồi trên bàn mổ.

Sau 30 phút em bé cất tiếng khóc, được đặt tên là Trần Gấu và được các bác sĩ tiếp nhận cấp cứu, cho vào lồng ấp chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Sau gần 2 tuần mổ bắt con, chị Trâm đã trút hơi thở cuối cùng.

Bà Lê Thị Lan (mẹ đẻ của của chị Trâm) nghẹn ngào chia sẻ: "Con gái tôi mất lúc 14h15 phút chiều nay (27/7), ngày mai (28/7) gia đình sẽ tiến hành các thủ tục mai táng cho cháu.

Gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã giúp đỡ con gái tôi trong lúc cháu lâm bệnh nặng".

Bà Lan cũng cho biết thêm, sau khi mổ bắt con vào ngày 10/7, chị Trâm đã được gặp con một lần, hai mẹ con ở bên nhau khoảng 2 tiếng.

Hiện tại sức khỏe của con chị Trâm rất tốt và đang có người thân trong gia đình chăm sóc cho cháu bé.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại