Nữ sinh Việt rinh học bổng kỷ lục 10,2 tỷ đồng

C.N |

Kiên trì theo học tiếng Pháp từ lớp 1, đam mê các môn học tự nhiên và nỗ lực tìm kiếm cơ hội du học, Phạm Vũ Hoàng Hà đã tạo nên kỳ tích của chính mình.

Trải qua nhiều vòng tuyển hồ sơ, 5 môn thi khoa học tự nhiên bằng tiếng Pháp, Phạm Vũ Hoàng Hà, cựu nữ sinh chuyên Pháp trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam đã xuất sắc giành học bổng ASPF trị giá 414.000 euro (khoảng 10,2 tỷ đồng) cho 3 năm.

Tháng 8 vừa qua, cô gái này đã sang Pháp theo đuổi ước mơ học ngành Công nghệ sinh học của hệ thống Trường Lớn (Grandes Écoles) danh giá tại nơi đây.

Nữ sinh Việt rinh học bổng kỷ lục 10,2 tỷ đồng - Ảnh 1.

Cô gái xinh đẹp, tài năng Vũ Phạm Hoàng Hà (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, để chạm được đến ước mơ ấy là hành trình 12 năm khổ luyện.

Theo học tiếng Pháp từ lớp 1, suốt nhiều năm đam mê với các môn khoa học tự nhiên cùng với đầu tư, hỗ trợ từ gia đình, Hà luôn nỗ lực học tốt ngoại ngữ và các môn tự nhiên.

Lên cấp 3, Hà tiếp tục theo đuổi môn ngoại ngữ yêu thích và thi đỗ trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Từ đây, nữ sinh này bắt đầu tìm kiếm các gói học bổng và mơ ước một ngày được học tập tại đất nước Pháp và biết đến học bổng ASPF.

Nữ sinh Việt rinh học bổng kỷ lục 10,2 tỷ đồng - Ảnh 2.

Gia đình luôn là nguồn động lực lớn của Hà (Ảnh: FBNV)

Thời gian chuẩn bị hồ sơ của Hà song song với dịp thi THPT Quốc gia nên cô gái này đã trải qua không ít áp lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Ngoài thành tích học tập ấn tượng, từng đạt nhiều thành tích trong các cuộc thi tiếng Pháp, Hà còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và kèm cặp em trai học tiếng Pháp.

Chia sẻ trên một trang báo, Hà cho biết ước mơ lớn của em là trở thành một 'Ngô Bảo Châu' trong ngành Công nghệ sinh học và bản thân em sẽ nỗ lực để hiện thực hóa ước mơ đó một cách tốt nhất có thể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại