"Nữ quái" miền Tây lừa đảo chiếm đoạt 69 tỉ đồng của người dân

Hoàng Thạch |

Bị cơ quan chức năng khởi tố do lừa đảo 56 tỉ đồng nhưng cho tại ngoại vì nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, "nữ quái" miền Tây không ăn năn mà tiếp tục gây tội.

Chiều tối 6/4, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã thực hiện bắt tạm giam đối với Võ Hồng Đào (SN 1996, ngụ khóm 8, ngụ thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau), về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nữ quái miền Tây lừa đảo chiếm đoạt 69 tỉ đồng của người dân  - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt tạm giam Đào (ảnh H. G.)

Trước đó, vào tháng 8/2018, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, Đào đã sử dụng Facebook để đăng tải thông tin thuê người gia công rèm cửa, chuỗi hạt… với tiền công cao. Song, người dân muốn có nguyên liệu để gia công thì phải đặt tiền cọc cho Đào. Khi sản phẩm hoàn thành và giao cho Đào sẽ nhận được tiền cọc và thù lao.

Tuy nhiên, khi nhận các sản phẩm hoàn thành thì đối tượng đã không giao tiền cho người dân như lời đã hứa. Bên cạnh đó, Đào tiếp tục thuê người tháo các sản phẩm hoàn thành ra để có nguyên liệu giao cho người dân để tiếp tục lấy tiền cọc.

Bằng thủ đoạn trên, 18 người dân đã "sập bẫy" của nữ quái 9X và bị Đào lừa đảo chiếm đoạt hơn 56 tỉ đồng.

Đến tháng 9/2018, cơ quan CSĐT công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can và cấm rời khỏi nơi cư trú đối với Võ Hồng Đào. Do, đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên đối tượng được cho tại ngoại.

Không ăn năn về việc mình làm khi được cho tại ngoại để nuôi con, bằng thủ đoạn trên Đào tiếp tục sử dụng các nickname "Như Nguyễn", "Nguyễn Như" trên Facebook và lừa đảo khoảng 13 tỉ đồng của nhiều bị hại bằng thủ đoạn tương tự.

Theo điều tra, số tiền mà Đào đã lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại là khoản 69 tỉ đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại