Nữ nhân viên massage bị người tình tạt xăng đốt chết

Tin, ảnh - clip: Phúc Nguyên - Vân Du |

Níu kéo tình cảm và đòi tiền không thành, Trần Quốc Khanh đã tạt xăng đốt người tình là nữ nhân viên massage.

Ngày 20-7, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Khanh (SN 1978; ngụ TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) 20 năm tù về tội "giết người".

Ngoài ra, HĐXX còn buộc Khanh bồi thường gần 290 triệu đồng cho đại diện gia đình bị hại.

Nữ nhân viên massage bị người tình tạt xăng đốt chết - Ảnh 1.

Bị cáo Trần Quốc Khanh tại phiên xét xử

CLIP Phiên xét xử Trần Quốc Khanh

Theo cáo trạng, sau gần 5 năm quen nhau, bà N.T.H.T. đã nhắn tin đòi chia tay với Khanh do mâu thuẫn. Lúc này, bị cáo nhiều lần liên lạc với nạn nhân để níu kéo tình cảm nhưng không thành.

Khoảng 13 giờ ngày 31-12-2022, Khanh mang theo xăng đến cơ sở massage nơi bà T. làm việc để nói chuyện. Tại đây, Khanh yêu cầu nạn nhân nếu chia tay thì phải trả số tiền mà bị cáo đã vay giùm trước đó trong một lần. Bà T. không đồng ý và muốn trả góp nên cả hai xảy ra cự cãi. Lúc này, Khanh đã tạt xăng và bật lửa đốt người tình.

Sau đó, bị cáo cùng người dân địa phương dập lửa và đưa bà T. đến cơ sở y tế cấp cứu nhưng bà đã tử vong sau đó. Sau khi sát hại người tình, Khanh đến công an đầu thú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại