Nữ người mẫu khỏa thân tố bị xâm hại: "Trong lúc hiếp dâm tôi, ông ta có đeo bao cao su..."

Nguyễn Song |

Nữ người mẫu khỏa thân tố bị một họa sĩ hiếp dâm thừa nhận rằng mình chưa biết cách bảo vệ bản thân vì nghĩ mọi việc quá đơn giản.

Liên quan đến vụ tố cáo một họa sĩ hiếp dâm, chiều 21/5, người mẫu khỏa thân K.P. (24 tuổi, ngụ quận 10) cho hay đã được Công an quận 10 mời lên làm việc lần 2. Nữ người mẫu cho biết rằng công an đã thông báo kết quả giám định pháp y của cô là bị rách vùng kín lớn và có tế bào nam trong vùng kín. Cô cũng đã chính thức gửi đơn yêu cầu khởi tố vụ án theo sự hướng dẫn của Công an quận 10.

"Trong lúc hiếp dâm tôi, ông ta có đeo bao cao su. Tuy nhiên, kết quả giám định cho thấy có tế

bào nam trong vùng kín của tôi. Tôi đã viết đơn yêu cầu khởi tố hình sự vụ án. Ngày mai, công an sẽ mời ông N. L. lên làm việc", P. nói trên trang Zing.

Phóng viên báo Người lao động cũng có cuộc trao đổi và đặt câu hỏi liệu có phải nữ người mẫu trẻ không biết cách bảo vệ bản thân nên dễ dàng đi vào khách sạn với nam họa sĩ không thì chị cũng thừa nhận: "Đúng là tôi chưa biết cách bảo vệ mình vì trước nay tôi nghĩ mọi việc quá đơn giản, khách book tôi đi chụp hình nude ở khách sạn là bình thường."

Khi được hỏi tại sao chị không giữ lại chiếc bao cao su được cho là của người họa sĩ dùng trong lúc thực hiện hành vi hiếp dâm chị để tố cáo với cơ quan công an thì nữ người mẫu nude K.P cho biết:

"Ở thời điểm đó, đầu óc tôi bấn loạn. Tôi chẳng nghĩ được gì cả, cũng chẳng biết làm thế nào cả. Đến khi người bạn tôi hỏi, và tôi chia sẻ, thì bạn ấy mới động viên tôi mạnh mẽ lên để làm những gì cần làm".

Là người bị tố cáo, nam họa sĩ body painting N.L một mặt phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến mình và cũng cho hay những ngày qua vụ tố cáo đã làm cuộc sống của ông bị xáo trộn khá nhiều.

"Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi từng làm việc với một vài người mẫu khỏa thân nhưng chưa từng có điều tiếng gì. Không có chuyện hiếp dâm, lạm dụng hay quấy rối gì cả.

Tôi phủ nhận mọi cáo buộc. Tôi không hiểu vì sao ồn ào vào những ngày qua lại xảy đến với mình. Tôi chưa từng làm gì và không trả lời những vấn đề liên quan đến sự việc này. Ngoài ra, nếu những tố cáo của cô này là thật, tôi sẽ chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng", họa sĩ kiêm kiến trúc sư khẳng định trên trang Zing.

Theo tường trình gửi công an, người mẫu N.T.K.P. (24 tuổi, ngụ quận 10) được nam họa sĩ mời làm mẫu cho bộ ảnh "body painting". Tối 2/5, họa sĩ chở cô đến một khách sạn trên đường Trần Thiện Chánh, quận 10.

Sau khi tháo bỏ y phục, nam họa sĩ chụp một số hình phác thảo, vẽ nét mực lên người cô. Trong quá trình làm việc, người đàn ông này đã hôn vào vùng nhạy cảm của P., dùng vũ lực khống chế, thực hiện hành vi hiếp dâm mặc cho nữ người mẫu cố gắng vùng vẫy, phản ứng quyết liệt.

Nạn nhân cũng cho biết, sau sự việc chị bị tổn thương vùng kín, mất ngủ, trầm cảm nặng và phải nhờ đến chuyên gia tâm lý hỗ trợ.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại