Nữ diễn viên xinh đẹp mất 7 năm chỉ để chứng minh mình... không có chồng

Thanh Hương |

Một nữ diễn viên xinh đẹp của Pakistan đã vướng vào một vụ kiện rắc rối trong bảy năm qua chỉ để chứng minh... mình không có chồng.

Thế nhưng, dù bảy năm đã trôi qua, với biết bao nhiêu tiền bạc và sức lực đổ ra, vụ việc vẫn "chưa đâu vào đâu". 

Thanh xuân khô héo, muốn lấy chồng và có con mà chưa biết bao giờ vụ việc mới kết thúc với nữ diễn viên kém may mắn này. 

Nữ diễn viên xinh đẹp mất 7 năm chỉ để chứng minh mình... không có chồng - Ảnh 1.

Nữ diễn viên Irtiza Rubab.

Irtiza Rubab, 40 tuổi, nghệ danh là Meera là một nữ diễn viên không chỉ xinh đẹp mà còn rất thành công trên màn ảnh Pakistan cũng như tại kinh đô Bollywood. Cô còn gây được ấn tượng mạnh với công chúng mỗi lần xuất hiện với phong cách đặc biệt của mình.

Song gần đây, Meera bỗng dưng nổi tiếng vì một lý do khác, đó là cố gắng chứng minh cô không phải là... vợ người ta. 

Vụ việc rắc rối bắt đầu vào năm 2009, khi Ateeq-ur-Rehman, một doanh nhân từ Faisalabad, thuộc tỉnh Punjab, phía Đông Pakistan, tiết lộ cho phóng viên rằng anh ta và nữ diễn viên Meera đã kết hôn trong một lễ cưới riêng tư năm 2007. 

Ateeq-ur-Rehman cũng đã kiện Meera, cho rằng anh ta không hài lòng khi Meera không thừa nhận mình là chồng và liên tục nói với giới truyền thông rằng mình vẫn còn độc thân. 

Thậm chí, doanh nhân này còn "trình làng" cho cánh phóng viên một tờ giấy được coi là giấy chứng nhận kết hôn làm bằng chứng cũng như yêu cầu nữ diễn viên nổi tiếng phải đi kiểm tra... trinh tiết.

Những bức hình được cho là chứng minh mối quan hệ giữa nữ diễn viên Meera và doanh nhân Rehman

Chưa hết, Rehman cũng yêu cầu tòa án không được cho phép Meera kết hôn khi còn chưa ly hôn với anh ta và yêu cầu được nhân một phần ngôi nhà của Meera. 

Ông Balakh Sher Khosa, luật sư của Meera cho biết yêu cầu đi "kiểm tra trinh tiết" của Rehman với Meera đã bị Tòa án Tối cao Lahore bác bỏ. Vì những kiểm tra y khoa như thế này chỉ được áp dụng cho những phụ nữ bị cưỡng bức hoặc các vụ ngoại tình. 

Còn với những vụ việc tương tự như với nữ diễn viên Meera, nó chỉ được thực hiện với sự đồng ý của người phụ nữ. 

Trong khi đó, tuyên bố của doanh nhân Rehman là vô căn cứ, do đó nó không thể được thực hiện. Nữ diễn viên Meera đã phủ nhận mọi cáo buộc của Rehman, khẳng định mình vẫn còn độc thân và kiện lại Rehman vào năm 2010, yêu cầu anh này chứng thực tờ giấy kết hôn đã đưa ra. 

Theo Meera, Rehman là "một người quen" làm việc trong vài tour biểu diễn của cô và tuyên bố là chồng của cô chỉ để nổi tiếng. "Một ngày nọ, anh ta đem ra vài bức ảnh giả mạo và nói chúng tôi đã kết hôn, sao anh ta có thể gọi tôi là vợ cơ chứ?" - Meera phân trần. 

Ngoài ra, nữ diễn viên 40 tuổi còn khẳng định cô sẽ không bao giờ cưới xin một cách "tuềnh toàng" như thế: "Tôi là ngôi sao cơ mà, sao có thể kết hôn trong một căn phòng đơn giản vậy được?" 

Theo Meera, những cáo buộc vô căn cứ của Rehman đã làm tổn hại đến danh tiếng của cô và khiến cô khó mà kết hôn được cho đến khi vụ việc được giải quyết. "Tôi muốn lấy chồng và có con, mà thời gian đang cạn dần." - Meera giãi bày. 

Nữ diễn viên xinh đẹp mất 7 năm chỉ để chứng minh mình... không có chồng - Ảnh 3.

Nữ diễn viên Meera và doanh nhân Rehman.

Bên cạnh đó, luật sư của Meera đã cáo buộc Ateeq-ur-Rehman...  câu giờ để kéo dài vụ việc. "Luật sư của Ateeq đã bị thay đổi rất nhiều lần đến nỗi tôi chẳng còn nhớ là có bao nhiêu người nữa. Họ cũng hiếm khi đến tòa án khi vụ việc được xét xử"- ông này cho biết. 

May mắn cho Meera, cuộc chiến bảy năm có vẻ đã có tín hiệu đáng mừng. Tuần trước, yêu cầu của Rehman với tòa án, rằng Meera không được kết hôn với bất kỳ ai đã bị một tòa án dân sự ở Lahore bác bỏ. 

Thế nhưng, thẩm phán Babar Nadeem tuyên bố tòa án vẫn chưa kết luận được rằng tờ giấy đăng ký kết hôn mà Rehman đưa ra là thật hay giả, vì thế coi như vụ việc vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, và kêu gọi hai bên tự hòa giải càng sớm càng tốt. 

Được biết, phán quyết cuối cùng của tòa án sẽ được đưa ra trước ngày 30/12/2017. 


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại