Nữ diễn viên Việt xinh đẹp, 4 đời chồng đáp trả lời đề nghị "thô, trắng trợn"

Li La |

Dù nữ diễn viên Việt 4 đời chồng thấy lời đề nghị là "thô, trắng trợn" nhưng cô vẫn đáp trả một cách rõ ràng mà vẫn lịch sự.

Trong một video đăng tải trên Tiktok, nữ diễn viên 4 đời chồng Hoàng Yến đã trả lời một bình luận được gửi tới từ người theo dõi cô với nội dung: "Mai công chúa (nhân vật Hoàng Yến thủ vai trong Làng ế vợ) có lấy chồng nữa không để em giới thiệu bố em cho. Bố em đang đòi lấy vợ nữa".

Trước bình luận khá khiếm nhã của một tài khoản ảo, diễn viên Hoàng Yến không ngại đáp trả thẳng thừng:

"Em giới thiệu bố em cho chị á? Em sinh năm 92 thì ít ra bố em đẻ em năm 18, 20 tuổi. Bố em năm nay khoảng 50 tuổi hơn. Ôi em ơi với một độ tuổi như vậy quá lớn để làm chồng chị. Cảm ơn em vô cùng nhưng mà chị bảo này, em nên tìm cho bố em một người vợ nào hiền lành hơn chị một chút, biết cam chịu hơn chị một chút. 

Chứ chị xấu tính lắm, yêu thì chị yêu hết lòng, yêu chân thành nhưng nếu chị cảm thấy không xứng đáng là chị bỏ phát một luôn nên em tìm người khác giới thiệu cho bố em nhé nhưng mà đề nghị một người phụ nữ cũng không nên đề nghị một cách nó thô, nó trắng trợn như thế này em nhé".

Nữ diễn viên Việt xinh đẹp, 4 đời chồng đáp trả lời đề nghị

Diễn viên Hoàng Yến.

Hoàng Yến cũng tiết lộ thêm, dạo này công việc của cô khá bận rộn: "Bây giờ chị cũng đang bận lắm, công việc chính của chị là liên kết những người phụ nữ từng tổn thương như chị, họ mạnh mẽ hơn, sẵn sằng vững vàng sống trên cuộc đời này để nếu gặp những trường hợp khiến họ tổn thương họ sẽ trở nên mạnh mẽ như chị chứ bây giờ chị chưa có thời gian để lấy chồng".

Diễn viên Hoàng Yến sinh năm 1976 tại Hà Nội. Cô kết hôn lần đầu ở tuổi mười tám đôi mươi và sớm tan vỡ. Sau đó, Hoàng Yến kết hôn thêm 3 lần nữa nhưng cũng đều đổ vỡ. Trong đó, hôn nhân lần thứ 4 của cô với chồng kém 10 tuổi kết thúc trong ồn ào. Nữ diễn viên từng bị bạn trai tác động chân tay tới gẫy mũi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại