Nụ cười chưa trọn vẹn cho HLV Park Hang-seo

Hà Phương (Ảnh: Đoàn Ca, Đông Anh) |

Ở vòng 6 V.League 2019, nhiều cầu thủ U22 đã được trọng dụng, nhưng có người tỏa sáng thì cũng có người mờ nhạt, thậm chí chấn thương.

Thống kê cho thấy có 13 tuyển thủ U23 được ra sân trong đội hình xuất phát của các CLB ở vòng đấu này. Đó là: Thái Quý, Văn Hậu, Đình Trọng, Quang Hải (Hà Nội), Đức Chinh, Thanh Thịnh, Văn Biểu (SHB.Đà Nẵng), Hoàng Đức, Đức Chiến (Viettel), Tấn Sinh (Quảng Nam), Tấn Tài (Bình Dương), Thanh Sơn (HAGL) và Văn Toản (Hải Phòng).

Trong đó chỉ có Đức Chinh, Thanh Sơn, Thái Quý là bị thay ra giữa chừng, còn lại 10 cầu thủ đã thi đấu trọn vẹn cả 90 phút.

Để lại dấu ấn đậm nét nhất ở vòng đấu này là Quang Hải và Văn Toản. Quả bóng vàng Việt Nam 2018 chơi cần mẫn và tỏa sáng ở phút bù giờ khi nhanh nhẹn cướp bóng trong chân của Lâm Quý rồi tung ra cú dứt điểm chân trái sở trường ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng Thủ đô trước đội bóng đất Cảng.

Nụ cười chưa trọn vẹn cho HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

Trong khi đó, dù để thủng lưới 3 bàn trong lần thứ 3 bắt chính cho Hải Phòng ở V-League 2019 nhưng Văn Toản vẫn xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. Thủ thành trẻ này không có lỗi trong cả 3 bàn thua và nhiều lần ngăn chặn các pha dứt điểm của các chân sút Hà Nội. Đặc biệt Văn Toản còn xuất sắc cản phá thành công cú penalty của Paper Omar ở phút thứ 42.

Nụ cười chưa trọn vẹn cho HLV Park Hang-seo - Ảnh 2.

Cũng có một vòng đấu khá thành công là trung vệ Tấn Sinh. Tuyển thủ U23 này đã có một trận đấu đầy nỗ lực khi cùng các đồng đội ở hàng phòng ngự vô hiệu hóa các tiền đạo HAGL, bảo vệ nguyên vẹn mành lưới nhà, góp phần mang về chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay cho đội bóng xứ Quảng.

Trong khi đó, các tuyển thủ U23 khác đều trải qua một vòng đấu kém vui. Thái Quý, Thanh Sơn bị thay ra giữa chừng một phần vì thi đấu chưa đạt yêu cầu, một phần vì các HLV Chu Đình Nghiêm và Dương Minh Ninh cần điều chỉnh chiến thuật. Còn Đức Chinh phải rời sân do chấn thương và trước đó cũng gần như vô hại trước khung thành SLNA.

Nụ cười chưa trọn vẹn cho HLV Park Hang-seo - Ảnh 3.

Việc Hà Đức Chinh chấn thương phải nghỉ 2 tuần có lẽ khiến thầy Park kém vui nhất.

Các tuyển thủ U23 còn lại như Văn Biểu, Thanh Thịnh (SHB.Đà Nẵng), Đức Chiến, Hoàng Đức (Viettel), Tấn Tài (Bình Dương) đều có màn trình diễn khá nhạt nhòa và không thể giúp đội bóng của mình tránh khỏi một trận thua ở vòng đấu này.

Ngay cả 2 hậu vệ dày dạn kinh nghiệm trận mạc của CLB Hà Nội là Đình Trọng, Văn Hậu cũng đã chơi không thật tốt ở vòng đấu này khi không ít lần để khung thành của thủ môn Văn Công rơi vào tình trạng báo động.

Nụ cười chưa trọn vẹn cho HLV Park Hang-seo - Ảnh 4.

Bàn thua duy nhất ở trận đấu với Hải Phòng cũng đến từ một tình huống sơ hở trong việc phối hợp bọc lót, kèm người của hàng phòng ngự Hà Nội mà Đình Trọng, Văn Hậu là những "hạt nhân".

6 Có 6 tuyển thủ U23 không được ra sân một phút nào ở vòng đấu này. Đó là Việt Anh, Thanh Bình, Tiến Dũng cùng 3 cầu thủ bị chấn thương và treo giò là Việt Hưng, Thành Chung và Tiến Dụng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại