NSND Lê Khanh tái xuất màn ảnh sau 10 năm, làm vợ danh hài Hoàng Sơn

Phương Anh |

Bộ phim "Mẹ ơi, bố đâu rồi" còn có sự góp mặt của nữ diễn viên trẻ Quỳnh Kool đang gây chú ý với vai Đào trong "Quỳnh búp bê".

Lần cuối khán giả truyền hình được thấy NSND Lê Khanh sắm một vai diễn truyền hình là từ phim Con đường sáng năm 2008. Đã 10 năm trôi qua, Lê Khanh mới lại xuất hiện trên một tác phẩm màn ảnh nhỏ.

Lần này, Lê Khanh sẽ vào vai bà Vân- một bà mẹ mang tính cách hài hước và "tưng tửng" trong phim Mẹ ơi, bố đâu rồi.

NSND Lê Khanh tái xuất màn ảnh sau 10 năm, làm vợ danh hài Hoàng Sơn - Ảnh 1.

NSND Lê Khanh tái xuất địa hạt truyền hình sau 10 năm tập trung vào sân khấu.

NSND Lê Khanh tái xuất màn ảnh sau 10 năm, làm vợ danh hài Hoàng Sơn - Ảnh 2.

Nữ diễn viên 55 tuổi vẫn còn rất trẻ trung, hiện đại, phù hợp với vai diễn bà đang sắm vai trong "Mẹ ơi, bố đâu rồi".

Bộ phim kể về cuộc sống của một gia đình ba thế hệ với vô số tình huống vui nhộn đời thường. Phim được mua format từ series The last man standing của hãng 20th Century Fox, Mỹ và được hãng phim lừng danh kiểm soát nghiêm ngặt từ nội dung đến chất lượng.

Đây cũng là lần đầu tiên NSND Lê Khanh hợp tác cùng một diễn viên hài miền Nam. Cây hài Hoàng Sơn sẽ đóng vai chồng của Lê Khanh. Hai diễn viên cho biết họ kết hợp rất ăn ý và không gặp phải trở ngại gì khi "tung hứng" những mảng miếng hài trong phim.

NSND Lê Khanh tái xuất màn ảnh sau 10 năm, làm vợ danh hài Hoàng Sơn - Ảnh 3.

Hoàng Sơn và Lê Khanh sẽ là cặp vợ chồng hài hước nhưng cũng rất tâm lý với con cái.

Mẹ ơi, bố đâu rồi có sự góp mặt của các diễn viên khác như Mạnh Quân, Diễm Hằng, Quang Thắng, Lê Na,... Đặc biệt, hot girl Quỳnh Kool đang gây chú ý với vai em gái Lan cave trong Quỳnh búp bê cũng sẽ tham gia phim với vai con gái của Lê Khanh.

NSND Lê Khanh tái xuất màn ảnh sau 10 năm, làm vợ danh hài Hoàng Sơn - Ảnh 4.

Quỳnh Kool sẽ sắm vai cô thiếu nữ nhí nhảnh và đáng yêu, khác với hình tượng của Đào trong Quỳnh búp bê.

Phim được chỉ đạo bởi đạo diễn Bùi Tiến Huy- người đã rất thành công với Zippo, Mù tạt và em hay Cả một đời ân oán.

Đây cũng là bộ phim truyền hình Việt Nam đầu tiên được làm ở thể loại dramedy (drama + comedy), kết hợp giữa yếu tố tâm lý, kịch tính và hài hước.

Trailer phim Mẹ ơi bố đâu rồi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại