Noo Phước Thịnh bức xúc, kêu gọi tẩy chay phim Ngôi nhà bươm bướm

Tùy Phong |

Hiện tại, phía NSX của bộ phim Ngôi nhà bươm bướm vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào về sự việc. Liên hệ với đạo diễn phim Huỳnh Tuấn Anh thì số điện thoại của anh đã tạm khóa.

Tối 29/8/2019, ca sĩ Noo Phước Thịnh bất ngờ đăng tải 1 status dài với lời lẽ khá bức xúc. Cụ thể, nam ca sĩ cho rằng phía ê-kip sản xuất bộ phim Ngôi nhà bươm bướm (đạo diễn: Huỳnh Tuấn Anh) đã sử dụng ca khúc Mãi mãi bên nhau (sáng tác Đỗ Hiếu) do Noo Phước Thịnh thể hiện nhưng không hề xin phép anh.

Cho rằng đây là 1 hành động "thiếu chuyên nghiệp về bản quyền, thiếu tôn trọng nghệ sĩ" nên Noo Phước Thịnh đã quyết định lên tiếng.

Anh viết: "Noo đang thể hiện và lên tiếng sự bức xúc của mình. Và mong mọi người giúp làm rõ thậm chí là tẩy chay bộ phim.

Noo Phước Thịnh bức xúc, kêu gọi tẩy chay phim Ngôi nhà bươm bướm - Ảnh 1.

Noo Phước Thịnh bức xúc lên tiếng kêu gọi tẩy chay phim Ngôi nhà bươm bướm.

Noo mới nhận được thông tin là bản thu ca khúc Mãi mãi bên nhau (sáng tác Đỗ Hiếu) do Noo thể hiện được sử dụng vào phần credit cuối của bộ phim Ngôi nhà bươm bướm.

Việc sử dụng bản thu của Noo như thế này đồng nghĩa là mình đang tham gia hát nhạc phim cho dự án này, nhưng sự thật thì Noo hoàn toàn không dính dáng hoặc tham gia vào bộ phim này, và cũng đồng nghĩa với việc ê-kip đang sử dụng chất xám và sức sáng tạo của Noo một cách bất hợp pháp.

Noo rất bức xúc vì cho đến thời điểm hiện tại, Noo hay bất cứ ai trong ê-kip của Noo Phước Thịnh Entertainment đều chưa nhận được sự xin phép sử dụng bản thu ca khúc Mãi mãi bên nhau từ ekip sản xuất bộ phim Ngôi nhà bươm bướm.

Noo Phước Thịnh bức xúc, kêu gọi tẩy chay phim Ngôi nhà bươm bướm - Ảnh 3.

Ngôi nhà bươm bướm là bộ phim do Huỳnh Tuấn Anh làm đạo diễn với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSƯT Thành Lộc, Hồng Đào, Quang Minh, Liên Bỉnh Phát...

Thời điểm hiện tại, làng giải trí của Việt Nam chúng ta đang ngày càng phát triển, đồng nghĩa vấn đề bản quyền cũng được nâng cao. Tuy nhiên, việc ekip thực hiện được một bộ phim ra rạp đàng hoàng như thế lại làm việc thiếu chuyên nghiệp về bản quyền, thiếu tôn trọng nghệ sĩ… thì thật sự là một hành động không chấp nhận được.

Bản thân Noo Phước Thịnh và Noo Phước Thịnh Entertainment quyết định lên tiếng vì cực kì lên án những trường hợp này. Noo Phước Thịnh Entertainment và đơn vị giữ bản quyền sẽ tiếp tục hợp tác làm rõ vấn đề này".

Phản ứng gay gắt của Noo Phước Thịnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Chỉ sau chưa đầy 1 giờ đồng hồ đăng tải, status của Noo Phước Thịnh đã nhận được hơn 10 ngàn lượt "like" và hàng ngàn lượt "chia sẻ" cùng nhiều bình luận.

Noo Phước Thịnh bức xúc, kêu gọi tẩy chay phim Ngôi nhà bươm bướm - Ảnh 4.

Noo Phước Thịnh khẳng định việc anh kêu gọi tẩy chay phim không ảnh hưởng đến các diễn viên tham gia diễn xuất trong phim.

Rất nhiều người đồng tình với suy nghĩ và cách hành động dứt khoát, mạnh mẽ của nam ca sĩ. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng việc sử dụng ca khúc do Noo Phước Thịnh trình bày mà chưa xin phép là lỗi sai của ê-kip sản xuất phim, song việc nam ca sĩ kêu gọi tẩy chay bộ phim là hơi "nặng tay".

Cụ thể, độc giả Giáp Thị Thúy Mỵ chia sẻ: "Biết là anh thẳng thắn trong công việc. Khi anh lên tiếng về vấn đề này thì sẽ gây ra xích mích giữa anh với ê-kip làm phim và cũng ảnh hưởng đến những nghệ sĩ tham gia bộ phim này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ê-kip phim tự ý lấy nhạc mà không xin phép là không được".

Đáp lại, Noo Phước Thịnh khẳng định việc anh kêu gọi tẩy chay phim sẽ không ảnh hưởng gì đến những diễn viên tham gia diễn xuất trong phim.

Hiện tại, phía NSX của bộ phim Ngôi nhà bươm bướm vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào về sự việc. Liên hệ Huỳnh Tuấn Anh - đạo diễn phim Ngôi nhà bươm bướm thì số điện thoại của anh đã tạm khóa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại