Nóng vũ khí hóa học tại Ghouta, Pháp, Mỹ trao đổi dữ liệu kín

Minh Đức |

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Pháp đã có cuộc điện đàm thảo luận về tình hình Syria và cuộc tấn công hóa học tại Douma.

Trong một thông cáo công bố hôm 9/4, Điện Elysee cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emanuel Macron đã có một cuộc điện đàm, trao đổi những dữ liệu xác nhận việc sử dụng vũ khí hóa học tại thành phố Douma, Syria.

Ngoài ra, Pháp và Mỹ sẽ lên án việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria trong một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - cũng diễn ra trong ngày 9/4.

Trước đó, ngày 7/4, nhiều hãng truyền thông dẫn lời nguồn tin các binh lính tại Syria tổ cáo, Damascus đã sử dụng vũ khí hóa học tại thành phố Douma, phía đông Ghouta. Cố vấn An ninh nội địa của Tổng thống Trump, Tom Bossert nói, ông không loại trừ khả năng sử dụng các hành động quân sự để đối phó với chính phủ Syria sau những báo cáo trên.

“Chủ nhật, ngày 8/4/2018, Tổng thống Pháo Emmanuel Macron đã thảo luận về tình hình Syria với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tổng thống Cộng hòa Pháp kịch liệt lên án vụ tấn công hóa học chống lại người dân của Duma tại Đông Ghouta hôm 7/4. Tổng thống Pháp và Tổng thống Mỹ đã trao đổi thông tin, phân tích dữ liệu và xác nhận việc sử dụng vũ khí hóa học,” thông cáo báo chí của Điện Elysee viết.

“Họ quyết định phối hợp hành động và các sáng kiến trong khuôn khổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ nhóm họp vào thứ Hai, 9/4 tại New York”.

Hai nhà lãnh đạo cũng đồng ý duy trì mối liên lạc thân cận, và tổ chức các cuộc nói chuyện lần nữa trong vòng 48 giờ tới.

Hôm thứ Hai, Nga cũng sẽ có một cuộc họp riêng rẽ bên ngoài Hội đồng Bảo an để thảo luận về các mối đe dọa tới hòa bình và an ninh thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại