Phòng không Syria diệt 8 tên lửa hành trình - Bẻ gãy đợt tập kích vào sân bay T4

N. Tuấn Sơn |

Căn cứ Không quân T4 của Syria đã bị tập kích bởi tên lửa hành trình. Phòng không Syria ở đây đã đánh trả quyết liệt, bắn hạ một số quả. Chưa rõ xuất xứ của những quả đạn này.

Phòng không Syria diệt 8 tên lửa hành trình - Bẻ gãy đợt tập kích vào sân bay T4 - Ảnh 1.

Phòng không Syria đã phóng đạn đánh chặn tên lửa hành trình.

Theo BBC, đã có một đòn tập kích đường không nhằm vào căn cứ không quân T4 của Syria trong sa mạc Palmyra. Các nguồn tin khác cho biết, nhiều khả năng các tên lửa hành trình này được phóng đi từ biển Địa Trung Hải. Tuy nhiên, cũng có tin là Không quân Israel đã tiến hành tập kích bằng tên lửa hành trình nội địa chứ không phải là Tomahawk của Mỹ.

Các nguồn tin địa phương (Syria) cho biết dường như đây là tập kích bằng tên lửa của Israel bắn qua Lebanon về phía căn cứ sân bay T4. Phòng không Syria cảnh giác cao đã bắn chặn khi tên lửa Israel còn đang bay trên lãnh thổ Lebanon.

Số lượng có vẻ không nhiều, chỉ khoảng trên dưới chục quả và có thể là tên lửa hành trình phóng từ trên không Nimrod (phiên bản Nimrod 2 hoặc Nimrod 3) của Israel.

- NIMROD 2: Có hai chế độ dẫn đường ngắm bắn bằng Laser / GPS, có tầm hoạt động 36 km và có tính năng di chuyển tự động. Đầu đạn 14 kg, và tên lửa có thể thay thế đầu đạn cho mục tiêu khác nhau.

- NIMROD 3: Một vũ khí dẫn đường song song Laser / GPS Homing, có tầm hoạt động 10-50 km và có thể hỗ trợ các loại đầu đạn cho mục tiêu huỷ diệt khu vực lớn hay đánh điểm. Nó cũng có khả năng tự dẫn; Chiều dài: 265 cm; Đường kính: 170 mm; Trọng lượng: 100 kg; Tốc độ: ~ 1000 km/h (Mach 0.8).

Nimrod 3 sử dụng cơ chế dẫn đường GPS Homing hoạt động bán chủ động, mang đầu đạn: HEAT, Lưỡng dụng phân mảnh-HE, nhiệt áp hoặc phân mảnh chống bộ binh.

Trên mạng xã hội thống kê người Mỹ có tới trên 70% không đồng thuận tấn công Syria lúc này. Có thể thời gian tới Mỹ sẽ leo thang bằng việc cung cấp tên lửa cho Israel bắn liên tục.

Có tin tiêm kích đa năng Su-30SM và Su-35 Nga ở Syria đã xuất kích, không rõ để đón đánh tên lửa hành trình hay chỉ thị mục tiêu cho phòng không Syria giáng trả.

Thông tin mới nhất cho biết Nhà trắng phủ nhận việc bắn tên lửa hành trình Tomahawk vào sân bay T-4 ở Đông Homs sau khi có các báo cáo về những vụ nổ lớn tại khu vực này.

Al-Masdar ban đầu báo cáo rằng các máy bay không rõ nguồn gốc bay vào không phận Syria từ thung lũng Beqa'a của Lebanon trước khi tấn công mục tiêu này.

Thiệt hại của Quân đội Syria tính tới thời điểm này là có hơn 12 lính chính phủ thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương trong vụ tấn công bằng tên lửa hành trình của máy bay "lạ" vào căn cứ sân bay T4.

Một số nguồn tin cho biết, trong tổng số khoảng 12 quả tên lửa hành trình mà các chiến đấu cơ Israel phóng đi thì có tới 2/3, tức là 8 quả đã bị phòng không Syria bắn hạ.

Nếu tin này được xác thực thì hiệu suất chiến đấu của phòng không Syria quả thật là khá cao, tương đương với gần 67%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại